Ngày 13/8, bác sĩ Lưu Thị Thiều Hoa, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết khoảng 3% trẻ em bị mắt lác, là một bệnh lý hai mắt không nhìn cùng một hướng. Nếu không được điều trị kịp thời, khoảng 50% trẻ có thể mất thị lực một phần do nhược thị, tức là giảm chức năng thị giác.
Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ bị mắt lác đều phải phẫu thuật. Tuỳ từng trường hợp, bệnh nhân có thể được chỉ định áp dụng một hoặc phối hợp nhiều cách điều trị khác nhau như đeo kính giúp mắt nhìn thẳng - đối với các trường hợp bị lác do quy tụ điều tiết hoặc kèm tật khúc xạ.
Tập luyện bằng cách tập liếc sang hướng ngược chiều mắt bị lác để tập cho mắt lác có thể nhìn chính xác vào các vật. Tiếp theo là tập trên máy chỉnh quang để hợp thị cả hai mắt. Che mắt khỏe hơn và tập nhìn mọi vật xung quanh bằng mắt lác để cải thiện thị lực.
Tiêm thuốc botulinum toxin cho các trường hợp mắt lác thứ phát ở người lớn do liệt cơ vận nhãn trong thời gian chờ phẫu thuật. Phương pháp này giúp giải quyết tạm thời tình trạng song thị ở bệnh nhân
"Trẻ bị mắt lác được chỉ định phẫu thuật khi điều trị bằng các phương pháp trên không đạt hiệu quả", bác sĩ Hoa nói.
Phẫu thuật mổ lác nhằm mục đích điều chỉnh các cơ vận nhãn nhằm đưa hai mắt về thẳng trục, giúp phục hồi và tăng cường thị lực. Trước mổ, bệnh nhân sẽ được khám giác quan vận động để đánh giá hướng nhìn của mắt, nhằm xác định cơ nào gây lác, cơ nào cần được điều chỉnh để cải thiện hướng nhìn.
Trẻ được chỉ định phẫu thuật lác trong một số trường hợp: Trẻ trên một tuổi nếu là lác luân phiên (mặc dù ở độ tuổi này chưa thử được thị lực và chưa đánh giá được một số chức năng thị giác). Hình thái lác (lác trong cần mổ sớm hơn lác ngoài), tình hình nhược thị, hội chứng phối hợp, tình trạng toàn thân. Tình trạng mắt lác nặng không thể khắc phục hiệu quả bằng các phương pháp thông thường khác. Trẻ trên 6 tuổi nhưng lác vẫn chưa chấm dứt. Trẻ bị lác dai dẳng, tái lại nhiều lần.
Phẫu thuật sớm giúp nâng cao hiệu quả phục hồi và tăng cường thị lực ở hai mắt. Tuy nhiên, trẻ bị mắt lác cần phẫu thuật phải có chỉ định của bác sĩ. Vì vậy, nếu phát hiện con có dấu hiệu bất thường về mắt lác, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Lê Nga