Kíp xe tăng Việt Nam 1 (VN1) ngày 23/8 về nhì với thành tích 24 phút 58 giây và bắn hạ 5/5 mục tiêu trong trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đua Tank Biathlon thuộc Army Games 2021 với Mông Cổ, Syria và Venezuela.
Đội Mông Cổ hoàn thành phần thi đầu tiên với thành tích sơ bộ là 24 phút 04 giây. Khi đó, kíp VN1 đã hoàn thành xong bài bắn cuối cùng sau hơn 20 phút và chỉ cần vượt qua một số vật cản cuối cùng để về đích.
Tuy nhiên, kíp VN1 trong giai đoạn nước rút này dường như chủ động không bứt phá với tốc độ cao nhất để tranh thành tích với đội Mông Cổ. Tốc độ tối đa của xe tăng T-72B3 do kíp VN1 điều khiển là 65 km/h, trong khi đội Mông Cổ đạt tốc độ tối đa 70 km/h trên đường chạy, khiến thành tích của kíp VN1 kém đội Mông Cổ 54 giây.
Trao đổi với VnExpress ngày 24/8, đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư liệu Khoa giáo, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, nhận định khả năng cao là kíp VN1 đã chủ động "giữ xe, giữ sức" trong trận ra quân tại Army Games, thay vì dốc toàn lực để về nhất.
"Khả năng kíp lái giữ xe là cao nhất. Theo thể lệ của Ban tổ chức, lỗi kỹ thuật không do kíp xe gây ra không bị phạt bằng cách cộng thời gian. Tuy nhiên, ranh giới này rất mỏng manh và đội xe tăng Việt Nam từng gặp lỗi kỹ thuật trong các giải đua trước", đại tá Tâm cho biết.

Trưởng xe (trái) và pháo thủ (phải) của kíp Việt Nam 1 sau khi về đích ở thao trường Alabino, Moskva ngày 23/8. Ảnh: QĐND.
Chuyên gia nhận định nhiều khả năng chỉ huy đội tuyển xe tăng Việt Nam đánh giá Mông Cổ sẽ về nhất, do đó không cần bứt tốc để vượt qua cách biệt vài chục giây, trong khi hai đội Syria và Venezuela mất nhiều thời gian chạy phạt hoặc dừng tại chỗ kiểm tra kỹ thuật do bắn trượt hoặc húc đổ cọc tiêu. Mục tiêu đội tuyển Việt Nam đặt ra là vượt vòng bảng, sau đó bung sức trong vòng bán kết và chung kết, giống như thi đấu bóng đá.
Đại tá Tâm cũng cho rằng đội tuyển xe tăng Việt Nam có thể thử chiến thuật mới trong trận đầu ra quân, đồng thời đánh giá kíp VN1 thực hiện rất tốt các bài bắn.
"Trưởng xe bắn rất tốt trong bài bắn súng 12,7 mm, trúng mục tiêu ngay loạt đạn đầu, khi bia màu đỏ vừa dựng lên", chuyên gia cho biết. "Có thể hình dung rằng ở tình huống thực tế, trực thăng đối phương vừa cất cánh hoặc ló dạng đã trúng đạn".
"Thời gian xử lý phát thứ hai trong bài bắn pháo 125 mm kéo dài có thể do pháo thủ chưa nhận dạng được mục tiêu và phải căn chỉnh góc bắn. Phát bắn sau đó trúng vị trí nóc tháp pháo của mục tiêu xe tăng", đại tá Tâm cho biết.
Trận mở màn của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021. Video: Zvezda.
Sau khi họp bàn, cộng trừ các lỗi, tổ trọng tài công bố đội Mông Cổ 1 về đích đầu tiên với thành tích 23 phút 57 giây, tiếp theo là VN1 với thời gian 24 phút 58 giây.
Đội Venezuela 1 hoàn thành phần thi sau 31 phút 55 giây, cuối cùng là Syria 1 với thời gian 39 phút 35 giây. Các đội Mông Cổ, Việt Nam và Syria bắn hạ toàn bộ 5/5 mục tiêu, đội Venezuela bắn hạ 4/5 mục tiêu và trượt một phát pháo 125 mm.
Trận đấu tiếp theo giữa các kíp 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam, Mông Cổ, Syria và Venezuela dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 26/8 (14h giờ Hà Nội), ban tổ chức Army Games 2021 cho biết trên trang web của mình.
Nguyễn Tiến