Trả lời:
Lồi rốn là hiện tượng thoát vị rốn, hay gặp ở trẻ đang bú mẹ, thường xảy ra sau khi rốn rụng, cuống rốn lành lặn. Rốn lồi lên do cháu bé la khóc. Tiến triển tự nhiên của vòng rốn là đóng lại sau 5-6 tuổi, khi cơ thành bụng phát triển.
Thoát vị rốn hiếm khi gây ra biến chứng nghẹt ruột. Chỉ định điều trị thoát vị rốn trước 5 tuổi thường hiếm khi được đặt ra, trừ khi vòng rốn quá rộng, lồi rốn quá to hay vì lý do thẩm mỹ. Sau 6 tuổi, nếu chỗ thoái vị rốn không tự đóng lại thì mới có chỉ định phẫu thuật. Phẫu thuật tương đối nhẹ nhàng, cháu không phải nằm viện lâu, có thể thực hiện tại các bệnh viện nhi.
Việc bạn sử dụng đồng xu và băng keo dán ép là không cần thiết và vô tình bạn đã gây ra tình trạng viêm da tiếp xúc. Do đó, bạn cần cho cháu đến gặp bác sĩ để được điều trị thích hợp chỗ viêm da này nhằm tránh các biến chứng nhiễm trùng thứ phát có thể xảy ra.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, NLĐ