Trả lời:
Sau thành họng có các tổ chức lympho nằm rải rác. Khi bệnh nhân há miệng ra, đè lưỡi xuống, ta có thể nhìn thấy các hạt họng. Các hạt này có thể có ở một số người bình thường và không gây vướng họng, rát họng và không cần điều trị. Còn nếu chúng thường xuyên gây đau họng, nuốt vướng và ho khạc kéo dài thì bạn đã bị loạn cảm họng.
Nguyên nhân:
- Nhiễm trùng từ mũi, xoang lan rộng xuống.
- Dị ứng thường xuyên ở mũi, họng.
- Họng bị kích thích kéo dài do rượu, thuốc lá, khói bụi, hóa chất, gia vị mạnh.
- Trào ngược dịch tiêu hóa hay khạc đờm từ phổi lên họng.
- Họng bị viêm tại chỗ (viêm amiđan).
Để điều trị loạn cảm họng, cần chú ý giải quyết các nguyên nhân gây bệnh. Nếu điều trị nội khoa kéo dài mà bệnh không dứt hẳn thì có thể đốt hạt bằng hóa chất (nitrat bạc 1%) hoặc đốt điện.
BS Trần Thiện Tư, Thuốc & Sức Khỏe