"Pháo tự hành CAESAR khai hỏa rất nhanh và có độ chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, chúng tôi hiếm khi sử dụng loại vũ khí này, vì nó rất dễ tổn thương và không đáp ứng kịp với thực tế chiến trường", Yan Iatsychen, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 56 Ukraine, cho biết hôm 14/12, khi triển khai ở khu vực cách tiền tuyến khoảng 25 km.
Lữ đoàn 56 là một trong những đơn vị Ukraine được biên chế pháo tự hành bánh lốp CAESAR do Pháp sản xuất. Mỗi hệ thống CAESAR dài khoảng 10-12 m, rộng 2,5-2,8 m, cao 3,1-3,7 m và nặng 17-30 tấn tùy phiên bản. Quân đội Ukraine đã biên chế 46 tổ hợp, gồm 30 xe trên khung gầm 6x6 do Pháp cung cấp và 16 chiếc khung gầm 8x8 của Đan Mạch.
Chỉ huy Ukraine nói rằng CAESAR quá cồng kềnh, khiến chúng dễ bị máy bay không người lái (UAV) Nga phát hiện và trở thành mục tiêu hàng đầu của đối phương.
"Nếu triển khai ở nơi trống trải, CAESAR sẽ bị Nga phản pháo chỉ sau 3-4 phút. Thời gian đó là không đủ để sơ tán khỏi trận địa, do khẩu đội CAESAR cần ít nhất 5 phút để thu hồi và chuyển sang trạng thái hành quân", Iatsychen nói.
Pháo tự hành CAESAR của Ukraine bị UAV Lancet tập kích trong video công bố hôm 5/12. Video: Lostarmour
Nhóm nghiên cứu quân sự nguồn mở Oryx cho biết ít nhất 4 hệ thống CAESAR của Ukraine đã bị phá hủy và hai tổ hợp khác bị hư hỏng trong những tháng qua, tất cả đều bị UAV Lancet tập kích.
"Che giấu CAESAR trong rừng cây sẽ làm suy yếu đường truyền vệ tinh, khiến khẩu đội không thể xạ kích chính xác. Chúng tôi phải tự tính toán và nhập tham số hoàn toàn thủ công, hoặc tìm cách tháo ăng ten vệ tinh để gắn nó ở nơi thông thoáng", Iatsychen cho hay.
Sĩ quan Ukraine cũng bày tỏ lo ngại rằng CAESAR rất dễ bị ảnh hưởng bởi bùn đất. "Nó ưa sạch sẽ quá mức. Các binh sĩ vận hành giống như bác sĩ phẫu thuật, họ luôn phải đeo găng tay và bọc kín giày, thậm chí là ngủ luôn trong xe để ngăn nó bị bám bẩn", anh tiết lộ.
Ngoài khó khăn với hệ thống CEASAR, Lữ đoàn 56 cũng gặp vấn đề về nhân lực và nguồn cung cho pháo thông thường.

Khẩu đội CAESAR của Ukraine khai hỏa tại vùng Donbass hồi tháng 6/2022. Ảnh: AFP
Iatsychen đang lãnh đạo khoảng 7.000 binh sĩ phụ trách phòng tuyến dài 18 km tại tỉnh Donetsk. Anh được giao nhiệm vụ chỉ huy Lữ đoàn 56 cách đây khoảng 6 tháng. Mệnh lệnh đầu tiên của Iatsychen là xây dựng sở chỉ huy dưới lòng đất, ở địa điểm gần thành phố trọng yếu Kramatorsk.
"Một quả tên lửa của Nga đã phá hủy sở chỉ huy cũ. Đối phương chưa phát hiện hầm ngầm này, chúng tôi chưa từng bị tập kích", Serhii, trợ lý lữ đoàn trưởng, cho hay. Các quân nhân Lữ đoàn 56 phải phân tán trong những ngôi nhà, căn hộ tại Kramatorsk để tránh bị phát hiện và hứng đòn tấn công tên lửa của Nga.
"Các binh sĩ không được rút về tuyến sau để nghỉ ngơi và huấn luyện. Dù vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu đạn pháo. Tình trạng này đã xuất hiện từ mùa hè, chúng tôi sẽ không thể duy trì chiến đấu nếu nó tiếp diễn", chỉ huy lữ đoàn Ukraine cảnh báo.
Iatsychen nói rằng tình hình ở phía Nga hoàn toàn trái ngược. "Họ mới được bổ sung một lữ đoàn pháo binh với hai tổ hợp pháo phản lực tầm xa Tornado, nhiều hệ thống BM-21 Grad và pháo tự hành 2S3. Tôi chỉ có hai lựu pháo Msta-B, trong khi đối phương có 30 khẩu. Họ bắn tới 5.000 quả đạn chỉ trong 24 giờ qua, chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến mức độ bất đối xứng như vậy", anh nói.
Các binh sĩ Lữ đoàn 56 hồi tuần trước tập kích trúng trận địa cối 82 và 120 mm của Nga. "Một ngày sau, 12 khẩu cối hoàn toàn mới xuất hiện trên chiến trường để yểm trợ bộ binh Nga tấn công", Iatsychen nhớ lại.
Vũ Anh (Theo Le Monde)