Bản "Khảo sát của Liên Hợp Quốc về phân biệt chủng tộc" đã được gửi tới hàng nghìn nhân viên hôm 19/8. Email đính kèm cho hay cuộc khảo sát được thực hiện như một phần trong "chiến dịch xóa bỏ phân biệt chủng tộc và đề cao sự tôn trọng" của Tổng thư ký Antonio Guterres.
Tuy nhiên, ngay trong câu hỏi đầu tiên, bảng khảo sát đã bị cáo buộc thể hiện quan điểm phân biệt chủng tộc của người phương Tây với người châu Á khi dùng từ "da vàng" như một lựa chọn về thông tin cá nhân của người tham gia khảo sát. Các lựa chọn khác gồm da đen, da nâu, da trắng và đa sắc tộc, nhân viên của Liên Hợp Quốc cho biết.

Logo của Liên Hợp Quốc tại trụ sở ở New York, Mỹ, tháng 9/2019. Ảnh: Reuters.
"Câu hỏi đầu tiên thật điên rồ, xúc phạm và khó hiểu. Tại sao một tổ chức đa dạng như Liên Hợp Quốc lại có thể chấp thuận câu hỏi này trong bảng khảo sát toàn hệ thống", một nhân viên giấu tên nói.
Erica Foldy, phó giáo sư tại Đại học New York, cho biết việc Liên Hợp Quốc sử dụng từ "da vàng" là không thể chấp nhận. "Dùng thuật ngữ 'da vàng' để chỉ người gốc Á là xúc phạm. Không nên sử dụng nó. Hãy nhớ ngôn ngữ liên quan đến chủng tộc rất phức tạp", Foldy nói.
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết sẽ sửa đổi bảng khảo sát phù hợp với những "quan ngại chính đáng" đã được bày tỏ. "Chúng tôi thừa nhận việc xây dựng những câu hỏi với sự nhạy cảm cao hơn là rất cần thiết và sẽ ngay lập tức khắc phục", Dujarric nói.
Các tổ chức đang chịu áp lực ngày càng tăng để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng lên ở nhiều quốc gia sau sự việc người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5 ở Mỹ.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)