Trả lời:
Lao sơ nhiễm là tình trạng bệnh lý xuất hiện do trực khuẩn lao xâm nhập và khu trú trong một bộ phận của cơ thể; gây tổn thương bệnh lý ở vùng đó. Tổn thương lao có hình thái một cục nhỏ gọi là "săng" lao, hạch bạch huyết vùng đó sưng to. Tổn thương của lao sơ nhiễm trải qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn tiền xuất tiết, tiếp theo có quá trình hoại tử, tạo nên các tổn thương bã đậu rồi hình thành nang lao.
Lao sơ nhiễm có thể phát triển thành lao bệnh thực thụ. Lúc đó, bệnh có khả năng lây lan. Mức độ lây lan nhiều hay ít tùy thuộc vào số trực khuẩn lao trong đờm. Vì vậy, nên điều trị sớm lao sơ nhiễm, không để cho nó trở thành lao bệnh. Khả năng điều trị khỏi lao sơ nhiễm rất cao.
Vacxin phòng lao (BCG) là trực khuẩn lao bò đã được làm giảm độc lực, không còn khả năng gây bệnh nhưng có tác dụng kích thích miễn dịch. Sau một thời gian tiêm, khả năng bảo vệ của BCG giảm dần. Do đó một số nước có chủ trương tiêm nhắc lại khi trẻ 15 tuổi. BCG có khả năng bảo vệ trong 80% trường hợp. Ở những trẻ gầy mòn, kém ăn, mắc các bệnh mạn tính..., khả năng bảo vệ của nó bị suy giảm.
Trẻ được tiêm BCG vẫn có thể mắc lao nếu thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây, nhưng bệnh sẽ nhẹ hơn so với trẻ không được tiêm chủng.
Một số thuốc chống lao như Rifampicin, Pyrazinamid, Rimifon có thể ảnh hưởng đến chức năng gan. Khi Rifampicin dùng phối hợp với Rimifon, tác dụng phụ này có thể tăng lên. Có tác giả còn cho rằng Rifampicin vốn không "độc" lắm với gan, chỉ khi dùng phối hợp với Rimifon mới trở nên "độc". Tuy nhiên, trong phác đồ điều trị lao bắt buộc phải có Rimifon. Vì vậy, việc dùng thuốc chữa lao phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhân cần được xét nghiệm chức năng gan thường xuyên, được theo dõi sát sao về mặt lâm sàng để nhận biết sớm những biểu hiện xấu ở gan.
TS Hoàng Minh, Giải đáp về sức khỏe và bệnh tật