Trả lời:
Các vết trắng trên mặt cháu được dân gian gọi là lang lớn. Trên thực tế, đó là biểu hiện của một trong 2 bệnh sau:
- Lang ben, do một loại nấm gây ra. Các vết trắng có hình tròn hoặc oval, bờ rõ, trên có thể có vảy trắng nhỏ, đôi khi ngứa (ngứa tăng lên khi ra mồ hôi và đi nắng về). Nếu cạo vảy làm xét nghiệm thì thấy có sợi nấm. Các vết trắng còn có thể xuất hiện ở vai, ngực, lưng, 2 tay. Điều trị bằng thuốc bôi Nizoral hoặc Lamisil...
- Vảy phấn trắng: Là biểu hiện mất sắc tố da sau viêm. Các vết trắng có bờ không rõ, đôi khi là một đám to, xuất hiện ở mặt hai tay và bàn chân. Bề mặt các vết này có thể nhẵn hoặc hơi ram ráp, không ngứa. Trong nhiều trường hợp, các vết trắng mất dần theo thời gian mà không cần điều trị gì. Có thể bôi Elomet hoặc flucina ngày 1 lần trong 2 tuần.
Bạn cần đưa cháu đi khám bác sĩ da liễu để xác định bệnh và có cách điều trị chính xác.
TS Nguyễn Thị Lai, Khoa Học & Đời Sống