Nhiều bài viết chia sẻ sự giàu có của đa phần các bạn trên diễn đàn tôi thấy đa phần làm theo kiểu "làm giàu bị động". Rất ít thấy cách làm giàu chủ động. Về phong thái làm giàu tôi chia thành hai loại là "bị động" và "chủ động".
Làm giàu bị động
Đây là hình thức làm giàu nhờ sự lạm phát của tiền tệ và mức tăng giá phi mã của các loại tài sản trong đó bao gồm bất động sản (BĐS). Ví dụ: thời xưa khi sở hữu một mảnh đất có giá trị là 5 triệu thì bị coi là nghèo vì thời đó "trình độ công nghệ sản xuất lạc hậu nên dẫn tới thu nhập, tài sản phát sinh do sản xuất trên đất không đáp ứng đủ nhu cầu chủ đất".
Nhưng thời này cùng với mảnh đất ấy (thậm chí bé hơn - ngày xưa tính bằng "ha" ngày nay tính bằng "mét vuông") thì lại có trong tay bạc tỉ nhờ giá đất tăng phi mã (hoặc do giá trị tiền tệ lạm phát).
>> Khó làm giàu nếu không 'buôn bán'
Vậy tại sao cùng sở hữu một mảnh đất nhưng thời xưa là nghèo, thời nay lại giàu? Đó chính là do trình độ sản xuất, canh tác, và các hình thức khai thác sử dụng tư liệu sản xuất thời nay tiến bộ hơn nên có nhiều "đồ ăn" hơn mà thôi.
Vậy nếu chỉ so sánh sở hữu BĐS, tư liệu sản xuất mà không so trình độ canh tác, sử dụng tư liệu sản xuất liệu các bạn thời nay có dám vỗ ngực xưng mình giàu hơn "thiên hạ" thời xưa?
Đây vốn không phải là hình thức làm giàu chính đáng vì chỉ là hình thức chuyển tài sản từ người này sang người khác, và chờ sự lạm phát phi mã, lúc này sở hữu BĐS giống như sở hữu "con heo đất" mà nhiều người khác đi làm "bỏ ống lợn" cho bạn bằng "trượt giá tiền tệ" mà thôi.
Làm giàu chủ động
Đây là hình thức làm giàu nhờ tạo ra phương thức canh tác, sản xuất, sử dụng tư liệu sản xuất hiệu quả, hiện đại hơn làm tăng năng suất sản xuất, tăng giá trị khai thác tư liệu sản xuất nhờ đó tạo ra nhiều của cải, tài sản cho mình và cho xã hội.
Ví dụ: Với một mảnh đất thừa kế từ tổ tiên của bạn, thời xưa do trình độ canh tác kém nên bạn chỉ sản xuất đủ ăn. Ngày nay do tiến bộ về trình độ sản xuất nông nghiệp, cùng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng... bạn làm giàu bằng cách đưa ra phương thức, mô hình sản xuất trang trại... làm tăng năng suất.
>> Muốn giàu thì phải làm chủ?
Làm giàu bằng sinh cơ, sinh kế phát sinh trong quá trình sản xuất chứ không chiếm dụng, hay lợi dụng tình hình khó khăn của người khác để trục lợi như "làm giàu bị động" (chờ thời của tiền tệ lạm phát). Hay việc bạn tạo ra một loại hình tài sản trên không gian số như phần mềm, công cụ sản xuất hiện đại, phát minh... đây cũng là hình thức làm giàu chủ động.
Tôi hy vọng xã hội sẽ có nhiều hơn những người làm giàu theo phương pháp "chủ động" và chia sẻ bí quyết, phương thức sản xuất hiện đại, hiệu quả cho mọi người học tập hơn là ngồi nghe về cách các bạn làm giàu theo phương thức 'bị động" vì dẫu sao nó vẫn chỉ là "lấy của người này chia cho người khác" mà thôi.
Thánh Tuệ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.