Độc giả Qzkt chỉ ra bất cập: "Tiết kiệm là từ tiền lương mà có đối với người lao động. Mà tiền lương đó đã phải nộp thuế thu nhập cá nhân rồi. Nếu đánh thuế lần nữa với lãi tiền gửi thì chẳng phải thuế trùng thuế hay sao? Chưa kể, họ có tài khoản tiền gửi nhưng vẫn có thể đi vay là chuyện bình thường. Lãi tiền vay thì không bao giờ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, vậy có hợp lý?".
>> Nghịch lý người có thu nhập phải đóng thuế nhưng được mua nhà ở xã hội
Trong khi đó, với quan điểm trái chiều, bạn đọc MacOS lại ủng hộ đề xuất đánh thuế thu nhập tiền lãi gửi tiết kiệm: "Nếu lãi suất gửi tiết kiệm là 0% thì đúng là không nên đánh thuế. Còn khi gửi tiết kiệm mà có lãi hàng năm thì nghĩa là mỗi năm bạn sẽ có thu nhập tăng lên. Mà thu nhập đó bạn đâu có kê khai vào thu nhập cá nhân? Rõ ràng, khi bạn gửi tiết kiệm có lãi hàng năm thì cũng như kiểu bạn kinh doanh có lãi cố định 6% một năm vậy. Vậy là mỗi năm bạn tăng thêm thu nhập nhưng lại không đóng thuế cho phần lãi đó thì có đúng không?".
"Bản thân tôi ủng hộ đánh thuế lãi tiết kiệm. Nhưng theo tôi chỉ nên quy định khoản tiền tiết kiệm trên 5-10 tỷ đồng mới bị đánh thuế. Như vậy sẽ không hưởng tới người thu nhập thấp. Ví dụ đánh thuế 10% trên tiền lãi tiết kiệm lãi suất 5-6%, tôi tin cũng không làm họ bớt giàu đi", độc giả Myle nói thêm.
Góp ý dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) của Bộ Tài chính, UBND TP Cần Thơ đề xuất mở rộng thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền tiết kiệm, chỉ nên miễn với các khoản gửi quy mô nhỏ. Theo quy định hiện nay, chỉ thu nhập từ lãi tiền gửi của công ty, doanh nghiệp mới bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thực tế, đề xuất áp thuế với khoản lãi tiền gửi ngân hàng từng được đưa ra cách đây chục năm. Một chuyên gia từng đề xuất đánh thuế thu nhập từ lãi tiết kiệm với những khoản lãi lớn, hàng trăm triệu đồng tại một hội thảo lấy ý kiến sửa Luật Thuế vào năm 2017. Trước đó, năm 2013, Hiệp hội Bất động sản TP HCM từng đề xuất đánh thuế thu nhập với những khoản tiền gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng trở lên. Các đề xuất đánh thuế này đều vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
- Nỗi khổ giảm trừ gia cảnh của người thu nhập 30 triệu đồng
- 'Thuế thu nhập 150 triệu nhưng công ty đóng BHXH lương 5 triệu'
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 'phức tạp, nhiêu khê'
- Nên giảm trừ gia cảnh nhiều hơn cho lao động thành thị?
- '4,4 triệu đồng không đủ nuôi người phụ thuộc'
- 'Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng vẫn khó sống'