Chủ nhật, 25/8/2019, 14:05 (GMT+7)

Kinh nghiệm săn hàng hiệu giá hời ở Singapore

Hàng triệu du khách đổ về Singapore để săn hàng hiệu trong mùa mua sắm giảm giá (GSS) với mức ưu đãi lên đến 70%.

Singapore được xem là thiên đường mua sắm ở châu Á, nơi quy tụ hàng nghìn thương hiệu từ bình dân đến cao cấp nổi tiếng thế giới. Mặc dù mức sống cao, chi phí đắt đỏ, Singapore vẫn có những mùa mua sắm giá rẻ được người Việt mong chờ.

Mùa mua sắm giảm giá ở Singapore được gọi chung là GSS (Great Singapore Sale) dành cho cả du khách lẫn người địa phương. Thời gian lý tưởng để săn hàng giá rẻ là vào tháng 6-8 và tháng 12-2 năm sau. 

Điểm đặc biệt ở đảo quốc sư tử là trong khoảng thời gian này, hầu hết nhãn hàng đều giảm giá mạnh lên đến 70%. Du khách có thể dễ dàng "săn" được những món hàng giá hời từ thương hiệu bình dân đến cao cấp.

Mùa GSS đầu tiên được tổ chức vào năm 1994, kéo dài trong vòng một tháng với hơn 600.000 lượt khách tham gia. Đến nay GSS trở thành một phần không thể thiếu của du lịch Singapore. Thời gian giảm giá mỗi mùa kéo dài đến 10 tuần. Dưới đây là những điểm mua sắm nổi tiếng nhất Singapore trong mùa giảm giá.

Điểm dừng chân đầu tiên là Orchard Road, con đường mua sắm nổi tiếng bậc nhất châu Á. Hầu hết thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều có mặt trên con đường dài 2,2 km này. Du khách có thể tìm thấy tất cả những gì mình cần từ bình dân đến cao cấp.

Nếu đến Orchard Road vào mùa mua sắm, bạn đừng quên ghé qua cửa hàng của H&M. Đây là thương hiệu giảm giá nhiều nhất ở Singapore, lên đến 70%. Cách đó không xa là những thương hiệu nổi tiếng khác như Zara, Forever 21, Aldo hoặc Uniqlo. Tất cả đều giảm giá mạnh hoặc có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như mua một tặng một trong mùa sale.

Một trung tâm mua sắm được nhiều người Việt yêu thích là 313@somerset. Điểm đặc biệt của nơi đây là các mặt hàng luôn được cập nhật theo xu hướng mới nhất. Các thương hiệu ở đây chủ yếu thuộc nhóm tầm trung. Ngoài ra 313@somerset còn có nhiều show diễn thời trang, ca nhạc nên du khách luôn cảm thấy mới mẻ dù đã đến nhiều lần.

Ngoài quần áo thời trang, bạn cũng có thể tìm mua đồ điện tử tại các cửa hàng chính hãng của Apple, Samsung. Ở đây thậm chí còn có một cửa hàng tên HMW chuyên bán CD và DVD chính hãng. Nếu bạn đang tìm những bản hit của thập niên 80, 90 thì HMW sẽ là lựa chọn tốt. Kết thúc hành trình mua sắm, bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi tại các quán cà phê đậm chất châu Âu hoặc massage cá, làm đẹp ngay trong trung tâm này.

Nếu muốn tìm mua những thương hiệu cao cấp hơn như Louis Vuitton, Bling King Harry Winston, Miu Miu, Cartier, Prada hay YSL, du khách có thể tìm đến ION Orchard. Đây là trung tâm mua sắm hấp dẫn nhất Singapore và được ví như một kỳ quan nghệ thuật với thiết kế thủy tinh và đá hoa cương lộng lẫy. Nơi đây còn cung cấp những dịch vụ hạng sang cho khách hàng chịu chi hoặc người nổi tiếng như: người gác cửa kiểu quản gia, bữa ăn được phục vụ bởi đầu bếp danh tiếng và thậm chí nhà vệ sinh riêng.

Một trung tâm mua sắm mới, ít người biết là Design Orchard, ngôi nhà của các thương hiệu bản địa được yêu thích nhất Singapore. Nơi đây là không gian trưng bày của hơn 60 thương hiệu từ nội thất đến thời trang, đồ lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hoá của đảo quốc Sư tử.

Haji Lane là điểm mua sắm được cả người bản địa lẫn du khách nước ngoài yêu thích. Hàng hoá nơi đây đa dạng, chất lượng tốt, giá cả phải chăng và có nhiều thiết kế lạ mắt.

Haji Lane bày bán nhiều hàng hoá từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số thiết kế thời trang trẻ của Singapore. Điểm chung của những món đồ ở đây là độc lạ, giá khoảng 2-10 SGD (35.000 - 170.000 đồng). Điều thú vị nhất ở Haju Lane là du khách có thể thoải mái mặc cả, trong mùa mua sắm cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khu vực này thường mở cửa vào buổi chiều, vào các mùa sale, du khách nên tránh các ngày cuối tuần vì rất đông.

Kế bên Haji Lane là phố Bugis. Một con phố đi bộ trong dãy nhà 3 tầng với đầy đủ mặt hàng từ quần áo, phụ kiện, giày dép, đồ lưu niệm đến dịch vụ làm đẹp, ăn uống. Ngoài những thương hiệu nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc, ở đây cũng có nhiều mặt hàng bán với giá phải chăng. Nơi này khá giống chợ đêm ở Việt Nam nên du khách cũng có thể trả giá, thử đồ mà không bị người bán phàn nàn nhiều. Khu tầng 1 bán chủ yếu hàng Trung Quốc, hàng Hàn Quốc tập trung ở tầng 2, tầng 3.

Khu China Town vào mùa giảm giá giữa năm sẽ bày bán nhiều đồ trang trí, chuẩn bị cho Tết Trung thu, cuối năm thì bán đồ cho Tết Nguyên đán. Điểm chung của những gian hàng ở đây là mẫu mã phong phú, bắt mắt và giá thành phải chăng. Khu vực này không bán nhiều quần áo nhưng nếu muốn tìm mua đồ trang trí, quà lưu niệm hoặc thậm chí gia vị, thuốc cổ truyền thì phố người Hoa là nơi không thể bỏ qua.

Nếu muốn mua sắm tiết kiệm, du khách có thể đến Mustafa Center. Nơi đây giống một khu chợ trong nhà với nhiều cửa hàng ghép lại. Du khách có thể tìm thấy tất cả mặt hàng từ đồ điện tử đến hàng may mặc, nữ trang với giá cả hợp lý, mẫu mã phong phú. Nhiều thương hiệu lớn cũng có mặt ở Mustafa nhưng lại có giá tốt hơn nhiều so với các trung tâm thương mại sang trọng.

Một lưu ý nhỏ là Mustafa nằm trong khu tiểu Ấn. Nếu dự định mua sắm ở đây cả ngày, du khách cũng nên chủ động bữa trưa cho mình. Các cửa hàng ẩm thực ở đây chủ yếu bày bán đồ Ấn với mùi cà ri đặc trưng. Nếu bạn đang tìm mua các gia vị Ấn Độ thì Mustafa sẽ không khiến bạn thất vọng.

IMM là trung tâm mua sắm giá rẻ nổi tiếng của người Singapore nhưng không nhiều du khách biết đến. Hàng hoá ở đây được giảm giá quanh năm chứ không chỉ theo mùa. Bạn có thể tìm thấy nhiều cửa hàng nổi tiếng như Adidas, Timberland, Agnès B, Coach, Calvin Klein Jeans hay COACH với mức ưu đãi lên đến 70%. IMM nằm ở phía tây của Singapore, du khách phải di chuyển một đoạn khá xa nhưng với mức giảm giá mạnh quanh năm thì mua sắm ở IMM rất đáng thử.

Nếu vẫn muốn tiếp tục mua sắm tiết kiệm, bạn hãy ghé qua Big Box, trung tâm thương mại cách IMM khoảng 10 phút đi bộ. Big Box là khu mua sắm đồ sộ cao 8 tầng vận hành theo nguyên lý "từ nhà máy đến cửa hàng". Ở đây du khách có thể tìm thấy tất cả đồ dùng gia đình, đồ tạp hoá, sản phẩm y tế cho đến hàng điện từ, thậm chí là đồ dùng cho trẻ em với giá thấp không ngờ.

Trong trường hợp Big Box cũng chưa làm bạn thoả mãn cơn khát mua sắm thì hãy đến ngay trung tâm thương mại JEM gần đó. Nơi đây có vô số lựa chọn từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Muji, Chanel, Topshop, Vans, H&M, Levi's và các nhãn hiệu quốc tế. Vào mùa giảm giá nhiều sản phẩm cũng được ưu đãi mạnh.

Bản thân Marina Bay Sands đã đông đúc nhưng vào mùa mua sắm thì nơi này còn tấp nập hơn. Du khách có thể tìm thấy những bộ sưu tập thời trang mới nhất cho đến đồ công nghệ thời thượng. Ghé qua The Shoppes, bạn sẽ thấy những thương hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Christian Dior hay Balmain đều có mặt. Tín đồ của Leica cũng có thể tìm thấy những model máy ảnh mới nhất của thương hiệu đến từ Đức. The Shoppes không thiếu những món đồ chơi cho trẻ nhỏ của Hamley's hay quà lưu niệm dễ thương của La Cure Gourmande.

Nếu muốn tìm mua quần áo, phụ kiện và đồ gia dụng độc đáo, Millenia Walk là nơi bạn nên ghé qua. Nơi đây luôn quy tụ những thiết kế mới nhất của Déjà Vu Vintage, Eyes@Work hay Vitra và Grafunkt.

Trung tâm thương mại Esplanade là khu vực lý tưởng để bạn tìm mua những món quà lưu niệm nhỏ xinh. Ngoài đồ trang sức, nơi đây bán nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, đồ gốm thủ công mang đậm dấu ấn văn hoá Singapore.

Khu phức hợp mua sắm, giải trí Jewel Changi khai trương hồi tháng 4 năm nay. Ngoài thác nước trong nhà tuyệt đẹp, nhà ga sân bay mới này còn có 280 nhà hàng, cửa hiệu. Hầu hết thương hiệu thời trang, tiêu dùng nổi tiếng đều có mặt ở Jewel. Vì rộng đến 10 tầng, gần thang cuốn mỗi tầng đều có một bảng hướng dẫn, sơ đồ vị trí của các cửa hàng để du khách chủ động tìm kiếm nhãn hiệu mà mình yêu thích.

Ngoài những model mới của Love Moschino, Nike hay Adidas, Jewel còn giới thiệu những bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế địa phương tài năng như In Good Company, Supermama. 

Du khách có thể mua sắm, vui chơi cả ngày ở Jewel Changi mà không thấy chán. Hệ thống xe điện cũng nối liền các nhà ga để du khách không phải đi bộ quá xa đến cổng chờ lên máy bay. Vào mùa mua sắm, ngoài các sản phẩm được giảm giá trực tiếp, trung tâm mua sắm còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách du lịch.

Hãy nhớ lấy biên lai khi mua sắm ở Singapore. Khi mua hàng từ 100 USD trở lên bạn có thể được hoàn thuế tại sân bay.

Luôn mang theo hộ chiếu và giữ chúng bên người cẩn thận. Nhân viên bán hàng có thể cần thông tin của bạn để hoàn thuế hoặc giảm giá trong mùa mua sắm giảm giá.

Các trung tâm thương mại ở Singapore thường mở cửa sau 10 giờ sáng. Tuy nhiên vào mùa mua sắm, bạn nên đến sớm để tranh thủ nạp năng lượng, tìm trước vị trí các cửa hàng và thậm chí là xếp hàng giữ chỗ.

Người Việt thường hợp với các size quần áo nhỏ, tuy nhiên chúng hết khá sớm. Nếu tìm được mẫu ưng ý nhưng không có cỡ vừa với mình, bạn có thể nhờ nhân viên của cửa hàng kiểm tra. Nếu tại đó không còn, họ sẽ tìm giúp bạn những cửa hàng nào trong hệ thống còn size để bạn đến mua.

H&M là thương hiệu giảm giá mạnh nhất Singapore nhưng Zara mới là thương hiệu thời trang được ưa chuộng hơn cả. Nếu H&M và Forever 21 bắt đầu giảm giá thì khoảng một tháng sau đó Zara mới bắt đầu chiến dịch của mình.

Bạn hãy tránh mua sắm vào ngày cuối tuần vì lượng khách đổ về các trung tâm thương mại đông. Nếu buộc phải mua sắm vào thứ 7, chủ nhật, bạn hãy tranh thủ đi vào buổi sáng hoặc trưa. Nếu đi vào buổi tối, bạn có thể phải chờ cả nửa tiếng mới vào được phòng thử đồ.

Nếu bạn có người quen ở Singapore, có thể mượn thẻ thành viên của họ để mua sắm. Ngoài việc giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng, bạn còn được giảm thêm 5-20% cho thành viên.

Đừng bỏ qua những gian hàng ở tầng cuối. Đôi khi đây mới là khu vực giảm giá mạnh nhất. 

Trước khi quyết định mua một món đồ nào đó, bạn nên so sánh giá ở vài cửa hàng khác nhau, vì có thể sẽ tìm được chỗ bán giá hời hơn.

Nếu mua sắm ở các khu phố Hoa, khu Tiểu Ấn, đừng ngại mặc cả giá. Bạn có thể bắt đầu cuộc thương thảo bằng cách trả giá xuống khoảng 50%.

Bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều. Hãy mang giày thể thao, quần áo gọn nhẹ để tiện di chuyển và dễ thử đồ.

Hầu hết trung tâm thương mại đều có khu bán đồ ăn. Tuy nhiên nếu muốn tiết kiệm tiền để mua sắm, bạn có thể ăn uống tại các food court nổi tiếng như Chomp Chomp, Golden Mile, Lau Pa Sat... đồ ăn phong phú và rẻ hơn khá nhiều so với nhà hàng.

Xem thêm: Lịch trình chi tiết cho người lần đầu đi Singapore.

Khương Nha

Ảnh: Shutterstock.