Trả lời:
Bác sĩ bảo không thể tán sỏi được, có lẽ sỏi nằm rất gần nhu mô thận. Với vị trí này, nếu tán sỏi, thận rất dễ bị tổn thương. Viên sỏi 18 mm khó có thể tiểu ra bằng đường tự nhiên. Vì vậy, mổ lấy sỏi ra là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Nếu để viên sỏi này nằm trong thận, thận sẽ căng to lên do ứ nước tiểu, dễ bị nhiễm trùng, gây viêm thận, bể thận, thận ứ mủ... Lâu dần chức năng thận bị suy yếu, có thể đưa đến tình trạng suy thận, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.
Kim tiền thảo là chế phẩm từ một loại dược liệu tên là kim tiền thảo (herba desmodii styracofii). Thuốc có tác dụng giải nhiệt, lợi niệu, bài sỏi (giúp tiểu ra sỏi)... Tuy nhiên, điều trị bằng thuốc này phải có sự đồng ý và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Còn kim tiền thảo có thể điều trị được một hòn sỏi thận kích thước 18 mm hay không thì chưa thể khẳng định được.
Theo tài liệu của GS Đỗ Tất Lợi, mật động vật có tác dụng làm mạnh tiêu hóa, trị ho hen, táo bón, có thể dùng ngoài da để điều trị các vùng bị sưng, viêm do chấn thương hay thú cắn, chứ không thấy có tác dụng điều trị sỏi thận. Muốn dùng mật vịt để điều trị sỏi thận, cần phải đợi có những công trình nghiên cứu chứng minh, không áp dụng một cách tùy tiện.
BS Lê Hùng, SGTT