Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, căn bệnh mạn tính này ảnh hưởng tới sức khỏe của khoảng 2-3% dân số thế giới. Hiện có khoảng 125 triệu người mắc bệnh. Nhân ngày vảy nến thế giới 29/10, WHO đã ra thông cáo cần có nhiều hỗ trợ và thông tin hơn về bệnh này. Bệnh nhân phải được tiếp cận tốt hơn với các phương pháp trị liệu. Cần gia tăng sự hiểu biết về bệnh từ cộng đồng, xóa tan sự kỳ thị, giúp bệnh nhân không còn bị mặc cảm và có thể hướng tới một cuộc sống thoát khỏi sự ám ảnh.
Tại Bệnh viện Da liễu TP HCM, hàng năm có khoảng 11.000-15.000 lượt bệnh nhân vảy nến đến khám và điều trị. Đây là bệnh lành tính nhưng khó trị, diễn tiến khó đoán trước. Stress kéo dài là yếu tố gây khởi phát hoặc làm bệnh nặng thêm. Rất nhiều bệnh nhân vảy nến vẫn chưa tiếp cận được nguồn thông tin đầy đủ, đến khám chuyên khoa khi bệnh đã chuyển biến nặng nề khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Lê Phương