Trả lời:
U nang buồng trứng có hai loại:
- U nang cơ năng: Các nang chứa nước, xuất hiện tạm thời rồi tự tiêu đi, kích thước có thể lớn tới 5-6 cm (nang hoàng tuyến trong bệnh chửa trứng cũng là một nang cơ năng, kích thước có thể hàng chục cm). Nang này không cần mổ.
- U nang thực thể: Có thể là nang nước, nang nhầy hay nang bì. Đây là loại u nang thật sự, khi đã xuất hiện thì không bao giờ tự tiêu đi và thường cứ mỗi ngày một to thêm. Cần mổ để cắt bỏ đi và mổ càng sớm càng tốt vì loại u này đến một lúc nào đó có thể bị ung thư hóa.
Trường hợp của chị không biết là loại u nào. Tốt hơn cả là chị nên yên tâm chờ đợi, tự theo dõi, cứ khoảng 1-2 tháng đi siêu âm một lần. Nếu là u nang cơ năng, nó sẽ không to thêm và đến lúc nào đó sẽ "biến" mất. Nếu là nang thực thể thì mỗi lần kiểm tra sẽ thấy u nang đó to thêm ra. Khi ấy chị nên đi mổ, không nên chờ đến lúc đã khi sinh em bé nữa.
Mổ nội soi với những u nang buồng trứng nhỏ có lợi là sẹo mổ nhỏ, bệnh nhân chóng bình phục sau mổ, ít tai biến hậu phẫu; nhưng phải biết được chắc chắn đó là u nang lành tính. Bác sĩ có thể chỉ bóc bỏ đi phần buồng trứng bị u hoặc cắt cả khối u lẫn phần mô lành của buồng trứng khi khối u quá to, thậm chí cắt cả phần phụ. Với một người chưa có gia đình như chị, chắc chắn thầy thuốc sẽ phải lựa chọn một phương án tối ưu để bảo tồn chức năng nội tiết và sinh đẻ cho chị sau khi mổ.
BS Phó Đức Nhuận, Sức Khỏe & Đời Sống