Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 1/7/2022, 21:00 (GMT+7)

Khoảnh khắc thời trang ồn ào trong lịch sử Wimbledon

Venus Williams từng phải dừng giữa trận để thay nội y vì sai quy định trang phục ở Wimbledon 2017.

Wimbledon 2022 diễn ra từ ngày 27/6 đến 10/7 tại Anh. Nổi tiếng với quy định trang phục khắt khe, giải đấu khiến nhiều vận động viên gặp rắc rối, gây tranh cãi.

Tay vợt Mỹ Gertude Moran, người thường được gọi là "Gussy" trong thời kỳ hoàng kim của cô, đã gây chấn động tại Wimbledon 1949 khi để lộ quần lót ren trong một trận đấu. Vào thời đó, sự cố gây tranh cãi đặc biệt, mọi người cho rằng Moran đã mặc váy quá ngắn và yêu cầu ban tổ chức xem xét đưa ra luật lệ mặc dài hơn đối với nữ. Trước khi xuất hiện tại giải đấu, Moran đã bày tỏ mong muốn được mặc trang phục màu sắc nhưng ban tổ chức từ chối. Ảnh tài liệu

Ngôi sao quần vợt Sue Barker từng bị chỉ trích khi tham dự Wimbledon năm 1977 với váy được cho là quá ngắn. Theo Independent, trang phục của Barker bị đánh giá quá táo bạo vào thời điểm đó. Năm đó, Barker thua tay vợt người Hà Lan Betty Stöve ở bán kết. Ảnh tài liệu

Năm 1985, vận động viên quần vợt Mỹ Anne White mặc catsuit màu trắng bó sát cơ thể để thi đấu. Cô kết hợp trang phục cùng sneakers mang phong cách những năm 1980. Đối thủ của White, tay vợt Mỹ Pam Shriver, không hài lòng với bộ đồ của White vì cho rằng chúng quá gợi cảm. Sau trận đấu, Shriver phàn nàn với ban tổ chức, yêu cầu White không được mặc bộ đồ đó để thi đấu nữa. Ảnh: PA

Năm 1987, Pat Cash phản đối quy định bằng cách mặc áo kẻ viền xanh, băng tay xanh, đeo băng đô họa tiết bàn cờ đen, trắng tại giải đấu. Năm đó, tay vợt người Australia giành cúp vô địch khi đánh bại Ivan Lendl ở nội dung đơn nam. Năm 2014, Cash tiếp tục phản đối quy định ăn mặc toàn màu trắng của Wimbledon, gọi đó là "lố bịch". Ảnh: Rex Feature

Tay vợt người Pháp gốc Nga Tatiana Golovin trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong giải vô địch Wimbledon 2007 vì chiếc quần đùi màu đỏ. Thời điểm này, Wimbledon vẫn cho phép mặc nội y màu sắc, nên Golovin vẫn tiếp tục được thi đấu. Người phát ngôn của Wimbledon cho biết họ đã được tay vợt thông báo về màu sắc trang phục trước trận đấu. "Theo quy định của chúng tôi, đồ lót không nhất thiết phải màu trắng", nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, mọi người vẫn xì xào vì cho rằng chiếc quần lộ ra quá nhiều, lấn át cả áo trắng, làm mất đi bản sắc riêng của Wimbledon. Ảnh: Rex Feature

Theo Independent, năm 2017, Venus Williams được cho là buộc phải thay áo ngực giữa chừng trong set thứ hai của trận đấu với tay vợt Belgium - Elise Mertens. Khi đang thi đấu, dây áo lót màu hồng của cô bị lộ ra ngoài. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về sự cố, Williams bày tỏ khó chịu: "Áo lót màu hồng nào cơ? Tôi không thích nói về áo ngực trong các cuộc họp báo. Kỳ lạ quá! Thật là khó xử cho tôi. Bạn có thể nói về nó với bạn bè, đừng nói với tôi". Ảnh: Wimbledon

Sao Mai