Robocop, robot cảnh sát chính thức tham gia tuần tra trên đường phố Dubai, giúp người dân báo án hoặc nộp phạt giao thông, có thể tương tác bằng 6 ngôn ngữ.
Sgnl là một sợi dây đeo đồng hồ thông minh có khả năng giúp bạn nghe điện thoại chỉ bằng cách đặt ngón tay lên lỗ tai.
Các công nhân xây dựng ở Anh thường sử dụng máy xúc chân không để đào hố quanh đường ống nước hoặc cột điện mà không gây ra bất kỳ hư hại nào.
Những viên ngói được NASA sử dụng để bảo vệ tàu con thoi có nhiệt độ lõi nóng tới 1.200 độ C nhưng vẫn có thể cầm bằng tay mà không sợ bỏng do tính dẫn nhiệt thấp.
Cơn sốt váy quấn, bikini, keo siêu dính là những phát minh nổi tiếng hơn chính tên tuổi của các nhà sáng chế.
Chính phủ Nga đang phát triển một con robot có khả năng bắn súng cùng lúc bằng cả hai tay và hỗ trợ phi hành gia làm nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.
Một công ty ở Mỹ thiết kế xe tăng robot có thể dập tắt những đám cháy nguy hiểm bằng vòi phun cực mạnh.
Một nhóm nhà nghiên cứu ở Bỉ tạo ra một thiết bị có thể "ăn" không khí ô nhiễm và "khạc" ra năng lượng sạch dưới dạng khí hydro.
Một công ty ở Mỹ giới thiệu khoang trú mạng có thể giúp người sử dụng sống sót qua mọi thảm họa thiên nhiên đáng sợ nhất như động đất, sóng thần, siêu bão.
C919 là máy bay thương mại đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc, có thể cạnh tranh với các hãng máy bay lớn như Airbus và Boeing trong tương lai gần.
Các nhà khoa học Mỹ cho ra đời con robot có thể bỏ xa nhiều vận động viên chạy marathon và đánh bại Usain Bolt nếu có kích thước như con người.
Chiếc máy được mệnh danh "quái vật làm gạch" của công ty SnPC, Ấn Độ có khả năng làm ra 300 viên gạch mỗi phút, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.
Các nhà khoa học Thụy Điển chế tạo thành công máy ảnh nhanh nhất thế giới, có khả năng chụp 5 nghìn tỷ bức ảnh/giây.
Đội quân robot được sử dụng để điều chỉnh làn đường và chỉ dẫn giao thông tại con đường nổi tiếng ùn tắc ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hồi tháng 4 thử nghiệm thành công mẫu máy bay không người lái trong điều kiện tương tự sao Hỏa để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu tương lai trên hành tinh Đỏ.
Công ty Seabin cho ra đời chiếc thùng rác nổi chuyên gom rác trên biển bằng một chiếc bơm hút nước nhưng không ảnh hưởng tới các loài cá.
Một nhân viên SpaceX chia sẻ hình ảnh cỗ máy đào hầm khổng lồ, bằng chứng cho thấy tỷ phú Elon Musk đang tiến hành dự án đào đường hầm dưới lòng đất.
Công ty GREATMETAL của Trung Quốc cho ra đời mẫu robot Tôn Ngộ Không, một robot đấu sĩ 4 tấn, để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với những thiết kế khác trong Đại chiến robot khổng lồ (Giant Robot Duels).
Baidu tạo ra một robot có thể dạy ngôn ngữ cho các người máy khác, đồng thời mở ra khả năng hiểu ngôn ngữ con người ở mức độ rất phức tạp.
Nhà phát minh Richard Browning biểu diễn bộ đồ Người Sắt tự chế với động cơ phản lực cá nhân bằng màn cất cánh ở ngoài khơi bến cảng Vancouver, khiến nhiều khán giả thán phục.
Sinh viên Đại học Nông nghiệp Hoa Nam ở thành phố Quảng Châu xếp hàng dài trong căng tin chờ ăn mỳ do một con robot chế biến.
JiaJia, một robot mang hình dáng xinh đẹp hệt như thiếu nữ do các kỹ sư Trung Quốc thiết kế, tự nhận thông minh như con người trước khi tham gia phỏng vấn với các chuyên gia hàng đầu về trí thông minh nhân tạo.
Một công ty khởi nghiệp kết hợp với Yelp’s Eat24 để thử nghiệm robot vận chuyển ở hai quận thuộc thành phố San Francisco, Mỹ.
Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công một thiết bị sản xuất nước uống từ không khí nhờ sử dụng năng lượng Mặt Trời.
Vantablack là một lớp phủ đặc biệt gần như không phản xạ ánh sáng, khiến những vật thể sơn chất liệu này dường như biến mất.
Công ty Travelmate của Mỹ cho ra mắt sản phẩm vali có tính năng tự động di chuyển theo người, thông qua GPS kết nối từ điện thoại thông minh.
Một công ty ở Nhật cho ra đời thiết kế giỏ hàng tự động tên Regi-Robo giúp người mua sắm tránh khỏi nỗi phiền toái khi xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị.
Skipping Rocks Lab, một công ty ở Anh, tạo ra quả cầu nước chiết xuất từ tảo biển với chi phí rẻ hơn sản xuất nhựa, đồng thời ngăn hơn một tỷ chai lọ nhựa đổ ra đại dương mỗi năm.
Các nhà khoa học Pháp chế tạo thành công khớp thần kinh nhân tạo có khả năng tự học hỏi như ở trong não người.