Đổ nước lên mái, tường nhà, tẩm nước vào chăn làm rèm, hoặc cả nhà rủ nhau ra công viên, hồ nước để nghỉ, ngủ qua đêm... là cách mà người Hà Nội đang sử dụng để vượt qua đợt nóng kỷ lục.
> Ảnh người Hà Nội trong đợt nắng nóng kỷ lục/ Thuê nhà nghỉ cho con trốn nắng nóng/
Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi đại học đợt hai, nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành khắp từ Trung Trung Bộ trở ra Bắc.
> Miền Trung khát cháy/ Hà Nội lại nóng kỷ lục
Cái nắng khô rát cả tháng qua khiến 100.000 ha rừng của Nghệ An, 83.000 ha thông keo của Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Hàng chục vụ cháy đã xảy ra, thiêu rụi hàng trăm ha rừng.
> Cháy rừng bùng phát vì nắng nóng
7h sáng nắng chói chang, nhiều người ra đường với ô, áo chống nắng, sự mỏi mệt hiện lên từng khuôn mặt. Dịch vụ cơm văn phòng, nước giải khát đắt khách.
> Hà Nội lại nóng kỷ lục
Một đám cháy lớn bùng phát tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân (Đà Nẵng) trưa 6/7 và sau 3 tiếng được dập tắt. Nhưng đến chiều cùng ngày nắng nóng gay gắt đã tiếp sức cho lửa bốc cao.
> Miền Trung khát cháy
Đồng Nghệ, một trong hai hồ lớn nhất Đà Nẵng, mực nước xuống thấp kỷ lục, ôtô có thể chạy ở lòng hồ. Cái nắng như thiêu cũng khiến những cánh đồng miền Trung nứt nẻ, nước mặn lấn sâu vào đất liền.
> Nắng nóng gay gắt ở miền Trung
Với mức nhiệt độ tại trạm Láng lúc 16h ngày 6/7 đạt 39,6 độ C, nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội đang tái diễn. Hạn hán vẫn tiếp tục hoành hành khắp Bắc và Trung Bộ, trong khi dấu hiệu của đợt mưa lớn chưa xuất hiện.
> Miền Trung khát cháy
Con miệt mài ôn bài, mẹ liên tục quạt tay. Tránh cái nóng gay gắt hơn 40 độ sau buổi thi đầu tiên, phụ huynh và sĩ tử ở Hà Nội tìm tới khuôn viên nhà chùa, vườn hoa hóng mát và ôn bài.
> Gần 650.000 sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào đại học/ Phụ huynh và sĩ tử vạ vật giữa 2 buổi thi
Khô hạn, nắng nóng gay gắt khiến miền Trung liên tục xảy ra cháy rừng. Từ đầu tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh đã xảy ra hơn 10 vụ, còn Nghệ An hôm nay là vụ cháy thứ hai trong tuần.
> Miền Trung trong nắng hạn
Bị cắt điện 17-18 tiếng mỗi ngày trong đợt nắng nóng, hàng trăm người dân đã kéo lên trụ sở UBND huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tạo áp lực đòi "nhà đèn" cấp điện.
> Cắt điện không báo trước sẽ bị phạt 3-4 triệu đồng
“Chưa bao giờ nắng nóng, hạn hán như năm nay, lại thêm tình trạng mất điện, không thể bơm được nước khiến nông dân chúng tôi phải trắng tay", ông Hồ Đức Thất, chủ vườn rau ở Nghệ An nói.
> Hà Nội nóng kỷ lục trong vòng nửa thế kỷ
Trận mưa kéo dài đêm 20/6 đã chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc. Dự báo tuần này thời tiết Bắc Bộ khá dễ chịu, 26-35 độ C.
> Hà Nội nóng kỷ lục trong vòng nửa thế kỷ
Trong những ngày nóng nực, mất điện, đường phố Hà Nội xuất hiện cảnh người dân tranh thủ ngủ bằng cách ngả lưng trên xe máy, ghế đá hoặc kê ghế nằm giữa vỉa hè.
> Hà Nội nóng kỷ lục trong vòng nửa thế kỷ
"Nếu tính nhiệt độ trung bình ngày 16/6, Hà Nội nóng nhất từ năm 1961, còn nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ đứng sau năm 1983", ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng dự báo hạn vừa và dài (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương) trao đổi với VnExpress.
> Nắng nóng, người Hà Nội đổ xô hóng gió đêm/ Thuê nhà nghỉ cho con trốn nắng nóng/ Năm nay nắng nóng sẽ vượt 40 độ C
Nắng nóng, nhiều nơi mất điện, tối 16/6, hàng nghìn người dân thủ đô tìm đến các điểm công cộng hoặc ngồi vỉa hè hóng gió.
> Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội xấp xỉ 43 độ
Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Lê Thanh Hải cho biết, đây là đợt nắng nóng dữ dội nhất từ đầu mùa hè và những ngày tới chưa có dấu hiệu bớt khắc nghiệt.
> Thuê nhà nghỉ cho con trốn nắng nóng