VnExpress Sức khỏe

Vaccine

  • ×
  • Menu
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Vaccine cho trẻ em
  • Vaccine người lớn
  • Hỏi đáp
  • Trở lại Sức khỏe
  • Sức khỏe
  • Vaccine
  • Tư vấn
Chủ nhật, 8/2/2026, 15:00 (GMT+7)

Khẩu trang y tế dùng nhiều lần được không?

Tôi dùng khẩu trang y tế để phòng bệnh lây qua đường hô hấp nhưng tháo ra rồi đeo lại, không thay mới, có an toàn không? (Tú Uyên, 35 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Khẩu trang y tế thường làm từ vải không dệt, gồm nhiều lớp, trong đó có lớp vi lọc giúp hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn và virus trong các giọt bắn khi người khác ho, hắt hơi hay nói chuyện. Đây là loại được thiết kế để sử dụng một lần.

Khi đã tháo ra, bụi bẩn, vi khuẩn, virus từ môi trường, túi áo, quần... đã bám vào bề mặt ngoài. Nếu tiếp tục đeo lại, lớp bụi bẩn này dễ tiếp xúc trực tiếp với da mặt và đường hô hấp, làm tăng nguy cơ kích ứng và lây nhiễm bệnh.

Nhiều virus có thể tồn tại lâu trên bề mặt, như virus cúm sống 8-12 giờ trên quần áo và khoảng 5 phút trên da tay. Khẩu trang sau khi tiếp xúc môi trường bên ngoài nếu tái sử dụng dễ trở thành "ổ chứa" lây nhiễm qua đường hô hấp.

Khẩu trang y tế chủ yếu ngăn giọt bắn chứa vi khuẩn, virus, nhưng không lọc hết hạt siêu nhỏ trong không khí. Hiệu quả bảo vệ cũng giảm nếu khẩu trang không ôm kín mặt, để hở khoảng trống giữa mũi và miệng.

Khẩu trang y tế nên được sử dụng một lần duy nhất rồi bỏ đi để bảo đảm hiệu quả bảo vệ. Ảnh: Vecteezy

Khẩu trang y tế nên được sử dụng một lần duy nhất rồi bỏ đi để bảo đảm hiệu quả bảo vệ. Ảnh: Vecteezy

Bạn nên mua khẩu trang y tế tại nhà thuốc, cơ sở y tế hoặc hệ thống uy tín để tránh hàng kém chất lượng. Khi đeo cần đúng mặt, che kín mũi miệng, ôm khít da và bỏ ngay sau một lần sử dụng, không treo, cất trong túi áo hay tái dùng nhiều lần vì dễ tăng nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài ra, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh môi trường, tránh tụ tập nơi đông người khi có dịch. Trong sinh hoạt hằng ngày, nên ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục đều đặn để tăng đề kháng.

Tiêm đầy đủ vaccine cũng rất quan trọng, giúp phòng các bệnh hô hấp như cúm, RSV, phế cầu, não mô cầu, sởi, thủy đậu, quai bị, rubella... Trong đó, vaccine cúm bảo vệ các chủng A và B gây bệnh phổ biến, tiêm nhắc một mũi hằng năm để củng cố khả năng bảo vệ. Vaccine phế cầu có 5 loại, phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa và nhiễm trùng huyết cho cả trẻ em và người lớn.

Bác sĩ Phạm Văn Phú
Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn vaccine để bác sĩ trả lời tại đây.

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
Copy link thành công Nội dung được tài trợ
×

Liên hệ tòa soạn Chia sẻ: Góp ý cho Vaccine
Góp ý cho Vaccine Phản hồi của bạn có thể giúp sản phẩm hoàn thiện hơn

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© Coyright 1997 VnExpress.net, All rights reserved

  • Tìm kiếm Vaccine
  • Danh mục Vaccine
  • Quy trình tiêm chủng
  • Trung tâm tiêm chủng