Khách sạn 5 sao Soluxe nằm ở ngoại ô phía bắc thủ đô Nga, tọa lạc trong Công viên Huaming, một trung tâm thương mại khổng lồ có khuôn viên rộng gần 5 ha theo phong cách Tử Cấm Thành.
Khu bất động sản này trước đây do tập đoàn khách sạn InterContinental Group của Anh quản lý. Tuy nhiên, tập đoàn này đã rời thị trường Nga năm ngoái cùng nhiều công ty phương Tây khác, sau khi chiến sự Ukraine bùng phát.
Soluxe Hotel International, công ty con của Huayou thuộc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC), sau đó mở khách sạn cao cấp đầu tiên của chuỗi này ở Nga tại khu đất này.
Khách sạn Soluxe tại ngoại ô Moskva, thủ đô Nga. Ảnh: Soluxe Hotel Moscow.
Theo giới thiệu từ website khách sạn, diện tích phòng trung bình của Soluxe thuộc loại lớn nhất Moskva. Khách sạn cũng có phòng khiêu vũ lớn nhất thủ đô, cùng 15 phòng họp đủ kích cỡ, sẵn sàng tiếp 1.700 khách mời và tổ chức các hội nghị, sự kiện tầm cỡ quốc tế.
Nhiều công trình trong khuôn viên khách sạn được xây dựng theo kiến trúc Trung Quốc, kết hợp với hồ nước và non bộ. Truyền thông Nga ca ngợi thiết kế của khách sạn là "một phiên bản hiện đại của phong thủy". Tivi trong tất cả các phòng khách sạn ở đây đều có thể mở kênh truyền hình Trung Quốc.
Phòng Tổng thống nơi Chủ tịch Tập ở có 7 gian, rộng khoảng 370 m2, nằm trên tầng 20, có phòng khách, phòng ăn, quầy bar, thư viện, hai phòng ngủ với khu vực thay đồ, phòng tắm riêng với bể sục, hai phòng tắm hơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cửa sổ hướng ra vườn bách thảo kiểu Trung Quốc và Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc gia (VDNKh), công viên lớn nhất thủ đô Moskva, được xây dựng từ thời Liên Xô.
Bên trong Phòng Tổng thống nơi ông Tập ở trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moskva, thủ đô Nga. Ảnh: Soluxe Hotel Moscow.
Theo BFM, Công viên Huaming nơi khách sạn tọa lạc là biểu tượng của mối quan hệ kinh tế ngày càng khăng khít giữa Moskva và Bắc Kinh, quy tụ hầu hết doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn với Nga.
Khi ông Tập tới khách sạn này ngày 20/3, hàng chục người cầm cờ Nga và Trung Quốc đứng chào đón. An ninh xung quanh khách sạn cũng được tăng cường.
Do ông Tập chọn ở khách sạn Soluxe thay vì các cơ sở gần Quảng trường Đỏ, giới chức Moskva phải tăng cường các biện pháp an ninh và hộ tống mỗi khi Chủ tịch Trung Quốc tới dự sự kiện ở trung tâm thủ đô Nga.
Họ đóng cửa một số tuyến đường lớn, trong đó có đại lộ Mira nối trung tâm với khu vực đông bắc thành phố. Cảnh sát với rào chắn cũng xuất hiện dày đặc tại thủ đô trong chiều 20/3 và 21/3, khi ông Tập gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong chuyến thăm Moskva năm 2017, Chủ tịch Tập đã ở khách sạn Radisson Collection, từng có tên là "Ukraine", tại một tòa nhà chọc trời thời Liên Xô gần đại lộ Kutuzovsky.
Cảnh sát Nga và phương tiện hộ tống bên ngoài khách sạn Soluxe trong chuyến thăm của ông Tập, ngày 21/3. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Nga về nước, kết thúc chuyến thăm từ ngày 20 tới 22/3. Sau cuộc hội đàm, hai lãnh đạo mô tả quan hệ Nga - Trung đang ở "đỉnh cao nhất trong lịch sử hai nước" với nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế được ký.
Lãnh đạo Nga - Trung đã trao đổi về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp cho cuộc xung đột. Tuyên bố chung của hai nước cũng khẳng định không bên chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và một cuộc chiến hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra.
Đức Trung (Theo Washington Post, RIA Novosti)