LĐBĐ Iran (FFIRI) gửi thư tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị hỗ trợ sau khi nhiều cơ sở bóng đá tại nước này bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông.
Tổng thống Zelensky nêu ý tưởng triển khai xuồng không người lái của Ukraine để giải tỏa bế tắc cho eo biển Hormuz, tương tự cách Kiev làm ở biển Đen.
Sau một tháng liên tục hứng chịu bom đạn, người Iran rơi vào cảnh kiệt quệ, đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn và nỗi bất định về tương lai.
Bộ Ngoại giao Iran cho rằng đề xuất ngừng bắn 15 điểm mà Mỹ đưa ra là "phi thực tế, vô lý và quá đáng", trái ngược với tuyên bố của ông Trump.
Iran xác nhận chuẩn đô đốc Tangsiri, tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và là người phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz, đã thiệt mạng.
Iran tuyên bố sử dụng UAV Shahed-136, có giá 20.000 USD, để phá hủy máy bay cảnh báo sớm E-3 trị giá hơn 500 triệu USD của Mỹ.
Chính phủ Kuwait thông báo một nhà máy lọc nước biển ở nước này trúng đòn tập kích từ Iran, khiến một công nhân quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng.
Các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến bổ sung khoảng 2.900 chuyến đến châu Âu vào lịch bay mùa hè so với năm ngoái nhờ lợi thế bay thẳng qua không phận Nga.
Tổng thống Trump nói Iran đã đồng ý với "hầu hết" đề xuất trong kế hoạch 15 điểm mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột.
Tổng thống Trump tuyên bố "lấy dầu ở Iran" là điều ông mong muốn, thêm rằng Mỹ có thể chiếm đảo Kharg "rất dễ dàng".
Các trường đại học của Mỹ ở Trung Đông chuyển sang học trực tuyến, sau khi Iran đe dọa đáp trả vụ không kích vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran.
Cựu tư lệnh McKenzie cho biết quân đội Mỹ nhiều năm qua đã lên kế hoạch đổ bộ vào Iran, trong đó có việc chiếm đảo Kharg để làm tê liệt ngành dầu khí nước này.
Iran công bố ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại với máy bay cảnh báo sớm E-3 Mỹ sau cuộc tập kích căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi.