"Chúng tôi không có vấn đề gì với các cuộc đàm phán với Mỹ, song chúng chỉ xảy ra khi Washington hoàn thành nghĩa vụ của họ với thỏa thuận hạt nhân, xin lỗi và bồi thường cho Tehran vì đã rút khỏi thỏa thuận năm 2015", Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trên truyền hình hôm 24/6.
Tuy nhiên, Rouhani nói thêm Iran biết những lời kêu gọi đàm phán chỉ là nói suông và dối trá.
Để đáp trả chính sách áp lực tối đa của Mỹ, Iran đã dần thu hẹp các cam kết với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, động thái họ tuyên bố rằng có thể thay đổi nếu các nước châu Âu tham gia thỏa thuận bảo vệ nền kinh tế Iran khỏi đòn trừng phạt Mỹ.
"Người châu Âu đã không thực hiện lời hứa của họ. Họ nên hoàn thành nghĩa vụ của mình", Tổng thống Iran nói.
Ông cũng đáp trả một nghị quyết của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi Iran ngừng từ chối cơ quan này tiếp cận hai địa điểm bị nghi từng là bãi thử hạt nhân và hợp tác đầy đủ.
"Iran luôn sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEE) theo luật pháp", Rouhani khẳng định.
Quan hệ Mỹ và Iran trở nên căng thẳng kể từ khi Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Nguy cơ xung đột lên đến đỉnh điểm hồi tháng 1 khi Mỹ dùng máy bay không người lái hạ sát tướng đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani ở Iraq. Iran sau đó phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ ở Iraq để trả đũa.
Tuy nhiên, quan hệ Mỹ - Iran gần đây bắt đầu có một số dấu hiệu tích cực. Washington hồi đầu tháng này rút bớt lá chắn phòng không Patriot khỏi Trung Đông, cho rằng mối đe dọa từ Tehran đã giảm bớt.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)