Ông Mizan Ab Rahman, Tổng giám đốc IBM Việt Nam, cho biết cả 3 model trên đều sử dụng các công nghệ IBM ThinkVantage nhằm tăng cường tính bảo mật, không dây và tự quản lý. Các công nghệ này đáp ứng mọi nhu cầu về khả năng di chuyển cũng như lên cấu hình linh hoạt tại những công ty đang phát triển theo hình thức kinh doanh theo nhu cầu. Ba sản phẩm mới được thiết kế nhằm giúp người sử dụng và doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh của mình.
ThinkPad T40.
ThinkPad T40 có trọng lượng 2,04 kg, nhẹ hơn so với dòng ThinkPad T30, và dày khoảng 2,54 cm. Đây là dòng máy cao cấp của IBM, lý tưởng cho những đối tượng hay phải đi công tác. Model này sử dụng công nghệ di động Intel Centrino, hệ thống bảo mật IBM Embedded Security Subsystem cùng với khả năng mã hoá không dây chuẩn công nghiệp, cung cấp môi trường làm việc bảo mật cao. Sản phẩm sử dụng ổ đĩa hồng ngoại mảnh Ultrabay Slim 9,5 mm - nhỏ hơn 31% so với ổ đĩa hồng ngoại trên các loại máy xách tay khác. Model có giá khoảng 2.000 - 3.000 USD.
ThinkPad X31.
ThinkPad X31 - dòng máy xách tay siêu nhẹ - 1,63 kg và dày khoảng 2,54 cm. X31 có thời gian sử dụng pin lâu nhất - 6 tiếng, và có thể hoạt động tới 11 tiếng nếu kết hợp với bộ phận pin hệ thống. Với giá khoảng 1.600 - 2.500 USD, sản phẩm này phù hợp với những người thường xuyên đi xa.
ThinkPad R40.
Dòng máy bình dân ThinkPad R40 có thể cung cấp tới 10 giờ sử dụng pin thông qua việc kết hợp pin hệ thống, sử dụng bộ vi xử lý Pentium-M hay Celeron của Intel. Model R40e mới nặng 2,68 kg với ổ hồng ngoại cố định, có giá khởi điểm 1.100 USD, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức giáo dục.
Theo ông Trương Phi Dũng, Giám đốc Ban máy tính cá nhân của IBM, hiện dòng máy ThinkPad R series được người dùng Việt Nam rất ưa chuộng và đứng đầu về số lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, ThinkPad T series lại có doanh thu lớn nhất tại thị trường Việt Nam.
Thanh Tú