Được khai sinh từ năm 1992, đến nay, ThinkPad đã gắn liền với tên tuổi của nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới IBM. Tên gọi ThinkPad, bắt nguồn từ một chữ “Think” (tư duy) in trên bìa quyển vở ghi chép (notePad), do nhà sáng lập IBM Thomas Watson Snr nghĩ ra.
Kể từ chiếc ThinkPad đầu đời tới nay, model này vẫn giữ nguyên màu đen truyền thống. David Hill - Giám đốc thiết kế sản phẩm máy tính cá nhân của IBM - cho VnExpress biết sở dĩ hãng chọn màu đen vì nó tạo cho chiếc máy một phong cách riêng, thể hiện sự mạnh mẽ và ấn tượng đối với người dùng.
Trong 10 năm qua, IBM đã liên tục sáng tạo để cho ra đời nhiều mẫu mới ngày càng hoàn thiện về kiểu dáng và tính năng sử dụng. Dòng ThinkPad luôn có trọng lượng mỏng và nhẹ, cho phép người sử dụng có thể mang đi bất cứ đâu.
Theo ông Hill, model này hiện được nâng cấp tuổi thọ của pin, có thể hoạt động liên tục 8 tiếng một ngày. Đây cũng là dòng máy có tính năng chiếu sáng đặc biệt, với tên gọi ThinkLight, được dùng để chiếu sáng bàn phím trong những điều kiện ánh sáng yếu không đủ để làm việc, giúp thuận tiện hơn cho người dùng.
Ông Hill cũng nhấn mạnh đến yếu tố bàn phím của ThinkPad được thiết kế thoải mái và khả năng kết nối tốt với cổng RJ11 có sẵn. “Nếu văn phòng của bạn có mạng LAN thì khả năng kết nối rất dễ dàng. Máy xách tay được trang bị giải pháp không dây như Bluetooth, kết nối theo modem cũng như 802.11b, đồng thời ThinkPad được trang bị ăngten đôi để thu phát sóng tốt hơn”, ông Hill nói.
IBM ThinkPad đã từng được sử dụng tại trạm Vũ trụ quốc tế, trên đỉnh Everest và giành thắng lợi trong các cuộc thử nghiệm Notebook Torture do Zdnet Smart Business tổ chức trong 3 năm qua tại Mỹ.
Thanh Tú