![]() |
Ông Trương Phi Dũng tại buổi họp báo công bố chiến lược "Think". |
Ông Trương Phi Dũng, Giám đốc Ban hệ thống máy tính cá nhân của IBM Việt Nam, cho biết quý I/2003, khẩu hiệu Think sẽ là một phần của thương hiệu áp dụng cho tất cả các sản phẩm tính toán cá nhân như: dòng máy tính để bàn mới sẽ được gọi là ThinkCentre (thay cho NetVista); dòng màn hình mới - ThinkVision; phụ kiện và các linh kiện nâng cấp cho các sản phẩm Think được gọi Think Accessories; Think Services là những dịch vụ và hỗ trợ cho các giải pháp Think; cùng dòng sản phẩm máy tính xách tay ThinkPad.
Mới đây, các chuyên gia phát hiện ra rằng chi phí hỗ trợ cho phần cứng và phần mềm trong kinh doanh chỉ chiếm 20% ngân sách công nghệ, 80% còn lại được sử dụng để hỗ trợ và duy trì khả năng hoạt động hiệu quả cho hệ thống. Theo ông Dũng, đây cũng là mục tiêu mà chiến lược Think của IBM hướng tới, nhằm giúp khách hàng giảm chi phí điều hành, tăng năng suất làm việc, lợi nhuận cũng như doanh thu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, ông Dũng còn nhấn mạnh chiến lược này sẽ tối ưu những thế mạnh của IBM trong nghiên cứu và phát triển, một lĩnh vực mà hãng luôn được công nhận thông qua con số bằng sáng chế hằng năm cho công nghệ mới. Ông cho rằng: "Kiến trúc hệ thống máy tính cá nhân cho thương mại điện tử theo nhu cầu phải đơn giản, có độ bảo mật cao, hồi phục nhanh và sử dụng các chuẩn công nghệ mở. Đồng thời nó phải hoàn toàn tự động, nghĩa là có khả năng tự quản lý, tự khắc phục sự cố, tự tối ưu hoá và tự bảo vệ.
Thanh Tú