Phát biểu trước quốc hội hôm 6/3, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng nỗ lực chuyển giao vũ khí cho Ukraine đang biến thành "cuộc đua hỗn loạn" giữa hai bờ Đại Tây Dương xem bên nào cung cấp nhiều khí tài hơn.
Ngoại trưởng Szijjarto cho hay ông cảm thấy kinh ngạc về điều này, nhất là khi xung đột diễn ra ở chính châu Âu và khu vực đang hứng chịu "mọi hậu quả tiêu cực" của nó.
"Không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột. Tất cả đều thua cuộc. Cuộc chiến càng kéo dài, nó càng gây ra nhiều chết chóc và tàn phá", ông Szijjarto nói.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Hungary cho rằng cộng đồng quốc tế nên tập trung vào hỗ trợ người dân, thay vì tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga.
"Các biện pháp trừng phạt đã thất bại tới 9 lần. Rõ ràng không nên thử tới lần thứ 10, nhưng EU đang chuẩn bị làm như vậy", quan chức Hungary nói, đề cập tới các vòng trừng phạt EU áp đặt lên Nga.
Ông Szijjarto khẳng định chính phủ Hungary kiên định cho rằng con đường đúng đắn duy nhất để giải quyết xung đột Ukraine là ngừng bắn và đàm phán hòa bình, còn các biện pháp trừng phạt chỉ khiến EU chịu thiệt hại nhiều hơn Nga.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tháng trước bày tỏ lo ngại kịch bản châu Âu đưa quân vào Ukraine, khẳng định Hungary chỉ theo đuổi biện pháp hòa bình.
Hungary là thành viên EU tích cực ủng hộ Nga nhất. Hồi tháng 1, Hungary thông báo kết quả thăm dò cho thấy 97% người dân nước này phản đối các lệnh trừng phạt Nga, do chúng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.
Ngọc Ánh (Theo TASS/Daily News Hungary)