"Đề nghị các ông phải thông báo cho quan chức và nhân viên mang quốc tịch Mỹ, Anh rời Yemen trong vòng 30 ngày", cơ quan đối ngoại của lực lượng Houthi viết trong thư gửi quyền điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Yemen Peter Hawkins ngày 24/1.
Bức thư cũng đề nghị các tổ chức quốc tế không tuyển công dân Mỹ và Anh tham gia các hoạt động ở Yemen.
Nhóm người trung thành với Houthi ở Bani Hushaish, Yemen, hôm 22/1. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Mỹ nói đã biết thông tin về bức thư, nhưng "không thể đại diện LHQ hay bất cứ tổ chức nhân đạo nào ở Yemen lên tiếng về những yêu cầu họ có thể đã nhận được từ Houthi".
Đại sứ quán Anh cho biết các nhân viên của họ vẫn chưa được thông báo rời Yemen và cơ quan này đang liên lạc chặt chẽ với LHQ.
"LHQ cung cấp hàng hỗ trợ thiết yếu cho người dân Yemen thông qua tuyến đường biển đang bị Houthi đe dọa. Không nên ngăn cản sự hỗ trợ của LHQ bằng bất cứ điều gì", Đại sứ quán Anh nói thêm.
Houthi kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen. Lực lượng này gần đây tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ, tuyến đường vận chuyển hàng hóa nhanh nhất từ châu Á đến châu Âu, nhằm gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas.
Mỹ và Anh sau đó tiến hành hàng chục cuộc không kích nhắm vào mục tiêu Houthi trên khắp Yemen để đáp trả. Mỹ hôm 17/1 đưa Houthi vào danh sách thực thể "khủng bố".
Vị trí Biển Đỏ và Eo Bab al-Mandab. Đồ họa: AFP
Ngọc Ánh (Theo Reuters)