Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 11/1/2021, 14:23 (GMT+7)

Hơn 300 người diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII

Hà NộiLực lượng chức năng các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an và TP Hà Nội diễn tập y tế phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 10/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại lễ diễn tập, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói Đại hội Đảng diễn ra khi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, cán bộ, nhân viên phục vụ... "Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều ở tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế", ông Trần Quốc Vượng nói.

Lực lượng tham gia diễn tập hơn 300 người đến từ các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an và TP Hà Nội.

Nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại được huy động phục vụ cuộc diễn tập như xe phun tẩy rửa, khử trùng môi trường trên diện rộng; xe xét nghiệm lưu động, đảm bảo an toàn thực phẩm; hệ thống xe cứu thương hiện đại, xe cứu thương có buồng áp lực âm; xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất trên cơ thể; xe labo lưu động sử dụng trong giám sát và chẩn đoán.

Các xe ra vào khu vực tổ chức Đại hội đều được phun khử trùng.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn - tổng chí huy cuộc diễn tập, cho biết mục đích của diễn tập nhằm "hợp luyện các đơn vị chuyên môn, trưởng các bộ phận, thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng; xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp".

Cuộc diễn tập gồm 5 hợp phần chính là kiểm soát Covid-19 và vệ sinh môi trường; lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm; kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm; xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị; xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt.

Các đại biểu, người phục vụ Đại hội đều được đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Lực lượng y tế diễn tập xử lý tình huống khi có người cần cấp cứu tại Đại hội.

Bộ Y tế đã triển khai nhiều trang thiết bị hiện đại như các phòng y tế, phòng chăm sóc tích cực (ICU) đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trên các xe cứu thương.

Những người bị thương ngay lập tức được cấp cứu tại chỗ kịp thời.

Hội trường tổ chức Đại hội cũng được lực lượng y tế phun khử khuẩn.

Sau diễn tập, các lực lượng đã họp, rút kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch đảm bảo y tế cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, diễn ra từ 25/1 đến 2/2.

Viết Tuân