Trả lời:
Mùi hôi của cơ thể phát sinh do sự tiết mồ hôi và tác động của vi khuẩn. Thành phần mồ hôi và các loại vi khuẩn khác nhau ở từng vùng của cơ thể làm cho mỗi vùng có mùi khác nhau (nách, bẹn, bàn chân là những nơi dễ có mùi hôi nhất). Mùi cơ thể cũng còn bị ảnh hưởng bởi một số thức ăn và gia vị như tỏi, thìa là, cà ri...
Các tuyến mồ hôi ở nách bài tiết nhiều hay ít tùy từng người, nếu nhiều sẽ làm cho vùng nách bị ướt.
Tuổi dậy thì rất hay ra mồ hôi. Hiện tượng các tuyến mồ hôi bài tiết nhanh và nhiều ở tuổi dậy thì là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể đang trưởng thành. Hoạt động của khoảng 3 triệu tuyến mồ hôi ở trẻ vị thành niên hoạt động mạnh hơn không phải vì thời tiết nóng mà chủ yếu do hồi hộp, lo lắng hay thần kinh bị kích thích (xúc động). Nhiều em học sinh khi bị gọi lên bảng hay phải đứng lên trả lời về một câu hỏi khó nào đó đã cảm thấy ướt đẫm lưng áo và nách. Ngoài vùng lưng và nách, mồ hôi còn ra nhiều ở bẹn, lòng bàn tay, bàn chân, đầu (khiến tóc bóng như bôi dầu) làm cho các em bắt đầu có "mùi người lớn". Nhiều em lại lười tắm nên cái "mùi người lớn" đó thật khó chịu khi giao tiếp.
Có thể hạn chế hôi nách và sự tiết mồ hôi nhiều ở nách bằng những biện pháp sau:
- Tắm bằng xà phòng mỗi ngày 1-2 lần để hòa tan và làm mất đi những chất bẩn bám trên da, nhất là ở vùng nách.
- Có thể tự làm cái lót nách (bằng vải bông hoặc giấy) để thấm mồ hôi.
- Dùng thuốc chống ra mồ hôi hoặc thuốc khử mùi (hiện đều có bán ở các cửa hàng mỹ phẩm, nếu cần thiết có thể phối hợp cả 2 loại).
- Sau khi tắm, lau khô nách và dùng phèn chua dạng bột xoa vào nách (phèn chua giã nhỏ, rang khô, cho vào lọ dùng dần). Biện pháp đơn giản này đã có hiệu quả với nhiều người.
Bạn đừng mong mình không còn mùi gì nữa vì mỗi người đều có một mùi riêng. Có khi qua tuổi dậy thì, hiện tượng hôi nách và ra mồ hôi nhiều ở nách sẽ bớt đi, do đó không nên lo lắng thái quá. Khi các biện pháp trên không đem lại kết quả, bạn mới cần đến khám bác sĩ.
BS Đào Xuân Dũng, Sức Khỏe & Đời Sống