Trả lời:
Sự cân bằng và chức năng sinh lý của cơ thể như thân nhiệt, áp lực máu trong động mạch, hoạt động sản xuất các hormone... được điều tiết theo nhịp ngày đêm và được chi phối bởi hormone thần kinh melatonin. Hormone này do tuyến tùng trong não tiết ra, nhiều nhất là trong khoảng thời gian từ giữa nửa đêm đến 4 giờ sáng. Tác dụng sinh học của melatonin là điều hoà sự thức - ngủ của con người, đảm bảo cho cơ thể sống hài hoà với môi trường. Nhịp ngày đêm (hoạt động thức - ngủ) có thể khác nhau ở mỗi người do đồng hồ sinh học của con người được điều chỉnh không chỉ do ánh sáng tự nhiên mà còn chịu ảnh hưởng của môi trường sống và hoạt động của cơ thể.
Sự chênh lệch múi giờ tạo ra một hội chứng, hay gặp nhất là hiện tượng mệt mỏi, các rối loạn về giấc ngủ, sự giảm sút khả năng tập trung, các rối loạn tính tình, cảm giác khó chịu, chán ăn... Cứ mỗi giờ chênh lệch, cơ thể cần khoảng một ngày mới thích ứng được. Để khắc phục hội chứng chênh lệch múi giờ, các chuyên gia khuyến cáo:
Trước khi đi, tìm hiểu để nắm được các triệu chứng có thể xảy ra, dự kiến biện pháp khắc phục và có kế hoạch làm việc hợp lý trong những ngày đầu. Cần nghỉ ngơi tốt vài ngày trước đó.
Trong hành trình, uống đủ nước, uống ngay cả khi không có cảm giác khát. Tốt nhất là uống nước trắng đã tiệt trùng, giảm tối đa các nước giải khát có nồng độ cồn hoặc cà phê do các chất này gây lợi tiểu, làm tăng sự mất nước. Nên ăn nhẹ. Sự thay đổi giờ ăn có thể tạo điều kiện cho sự thích nghi với việc thay đổi múi giờ. Tránh sử dụng các thuốc an thần gây ngủ hay cà phê để duy trì sự thức tỉnh, bởi chúng không giúp cải thiện khả năng thích ứng với nhịp sinh học thức - ngủ mới. Để giải quyết vấn đề này, ở nhiều nước, người ta khuyên sử dụng các chất có tác dụng tương tự như melatonin. Thuốc có tác dụng điều hoà sinh lý theo nhịp thức - ngủ, điều hoà giấc ngủ cho người đang bị rối loạn thức - ngủ. Tuy nhiên, đây là loại thuốc mới, chưa nghiên cứu được hết các tác dụng phụ không mong muốn, cũng như tác dụng tương tác của thuốc, nên việc sử dụng phải thận trọng, không dùng dài ngày, không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, không dùng khi đang dùng thuốc có chứa corticoid...
Tới địa điểm lưu trú, cần tránh ngủ trưa vì sẽ làm cơ thể bị rối loạn nhiều hơn. Nếu chỉ lưu trú 48-72 giờ thì trong điều kiện cho phép, tiếp tục duy trì tương đối nhịp thức - ngủ sinh lý quen thuộc. Nếu phải lưu trú trong thời gian lâu hơn, thì ngay từ lúc mới đến, cố gắng thích nghi với chu kỳ ăn nghỉ và hoạt động của địa phương đó. Sự thích ứng này nếu chuẩn bị được phần nào trước khi lên đường thì càng tốt. Nếu có thể được, không nên làm việc ngay trong vòng 24-48 giờ đầu. Sau đó cơ thể sẽ tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường mới, đừng nên quá lo lắng càng thêm mệt mỏi.
BS Quốc Trung, Khoa học & Đời sống