Trả lời:
Y học gọi triệu chứng mà bạn cảm nhận là "hội chứng chân tay ma", rất thường gặp ở những bệnh nhân bị cắt đoạn chi. Hội chứng này gồm 2 loại cảm giác:
- Cảm giác về bản thể: Bệnh nhân có cảm giác như đoạn chân bị cắt vẫn còn và di chuyển theo sự di động của mẩu chi (còn lại gọi là mỏm cụt).
- Cảm giác đau: Bệnh nhân cảm thấy các ngón của chi đã mất bị co rút, kèm theo cảm giác như kim châm, kiến đốt. Triệu chứng này có thể do có sự kích thích ở mỏm cụt, nơi có những dây thần kinh trước đây làm nhiệm vụ thu nhận và truyền đạt thông tin cho phần chi đã bị cắt.
Triệu chứng này thường kéo dài 2-3 năm và có nguyên nhân từ yếu tố tâm lý. Nhưng triệu chứng đau cũng có thể có nguyên nhân thực thể, đó là sự xuất hiện một u thần kinh ở mỏm cụt. Để triệu chứng trên thuyên giảm, có thể dùng procaine (một loại thuốc tê tại chỗ) hoặc cortisone (một loại thuốc chống viêm) theo chỉ định của thầy thuốc. Ngoài ra phải bảo vệ tốt mỏm cụt khỏi những kích thích tại chỗ.
BS Lê Quang, KH&ĐS