Lyu Yugang, Giám đốc Ban giáo dục cơ bản của Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho biết 77,14 triệu phụ huynh đã được khảo sát xem con họ có ngủ đủ giấc hay không. Kết quả, 76,2% người được hỏi trả lời rằng con họ ngủ đủ giấc theo khuyến nghị là 10 tiếng mỗi ngày (đối với học sinh tiểu học) và 9 tiếng (với trung học). Con số này gần gấp đôi mức 40% của năm ngoái.
Thời gian ngủ của học sinh được quan tâm nhiều hơn khi 98,7% trường học yêu cầu phụ huynh theo dõi giấc ngủ và thời gian học của con cái.

Hai học sinh ngủ trong phòng ký túc xá của trường tiểu học ở tỉnh Phúc Kiến hôm 28/2. Ảnh: Xinhua/Jiang Kehong.
Vào tháng 4, Bộ Giáo dục khuyến cáo học sinh tiểu học, THCS và THPT lần lượt nên đi ngủ trước 21h20, 22h và 23h tối. "Các em nên ngủ đúng giờ, ngay cả khi chưa hoàn thành bài tập về nhà", Bộ cho biết.
Các trường học nên kiểm soát số lượng bài tập để đảm bảo học sinh tiểu học, THCS có thể hoàn thành ngay ở trường. "Bài tập về nhà, các lớp học phụ đạo và trò chơi trực tuyến nên xếp sau giấc ngủ của học sinh", Lyu nói.
Ngoài quy định về khối lượng bài tập, chỉ đạo trong tháng 4 của Bộ còn yêu cầu ngừng các buổi học bắt đầu quá sớm. Theo đó, 96,1% trường tiểu học có tiết học đầu tiên lúc 8h20; 97,4% trường trung học bắt đầu lúc 8h hoặc muộn hơn.
Đặc biệt, 99,8% trường tiểu học và trung học đã ban hành nội quy ngăn học sinh mang điện thoại thông minh đến lớp, đồng thời cung cấp các kênh liên lạc để các em có thể gọi cho bố mẹ trong trường hợp khẩn cấp.
Ye Yuyu, mẹ của một học sinh lớp 2 ở Bắc Kinh, cho biết nhà trường hầu như không giao bài tập về nhà và con cái cô có thể ngủ hơn 10 tiếng mỗi tối. "Chúng tôi tin rằng một cơ thể khoẻ mạnh quan trọng hơn thành tích học tập", Ye nói.
Theo Luo Lin, Hiệu phó trường Thực nghiệm Phong Đài, Viện Giáo dục Bắc Kinh, một số học sinh ngủ muộn không phải vì các em có gánh nặng học tập, mà có thói quen thức khuya và sử dụng điện thoại thông minh.
"Bố mẹ phải chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo con cái ngủ đủ giấc. Ngành giáo dục đã ban hành cách biện pháp cứng rắn để giới hạn thời gian chơi game của học sinh xuống ba giờ mỗi tuần, các em vẫn có thể lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình vào các nền tảng video trực tuyến. Các bậc phụ huynh cần hành động để ngăn chặn điều này", Lyu nói.
Từ tháng 8, Trung Quốc liên tiếp đưa ra các chính sách như giảm bài tập về nhà, cấm dạy thêm trực tuyến và trực tiếp sau giờ học ở cả hai hình thức: gia sư và tổ chức lớp học ở trung tâm. Theo Bộ Giáo dục, đây là nỗ lực của nhà chức trách trong việc giảm áp lực cho học sinh và gánh nặng tài chính cho các gia đình.
Thanh Hằng (Theo China Daily)