"Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành giáo dục trong việc giảm gánh nặng học tập cho học sinh", Bộ cho hay.
Cụ thể, số lượng cơ sở dạy thêm trực tuyến giảm 84,1%, trực tiếp giảm 83,8%. Những nơi còn lại được khuyên chuyển thành các tổ chức phi lợi nhuận hoặc đóng cửa. Cùng với đó, quảng cáo về các trung tâm này cũng bị gỡ, vốn đầu tư được thu hồi.
Hao Kuigang, Phó Giám đốc Ủy ban Giáo dục Thiên Tân, cho biết thành phố này không còn bất kỳ cơ sở dạy thêm trực tuyến nào, còn trực tiếp giảm 92%. "Mọi cơ sở còn lại đã chuyển thành tổ chức phi lợi nhuận", ông nói.
Còn ở Nam Thông (tỉnh Giang Tô), từ 765 cơ sở dạy thêm, thành phố này chỉ còn 3. Gần 500 cơ sở đóng cửa và 271 chuyển sang kinh doanh dịch vụ khác.

Học sinh lớp 4 và giáo viên trường tiểu học thị trấn Wenming Yao, quận Rucheng, tỉnh Hồ Nam, ngày 1/9. Ảnh: Xinhua
Lyu Yugang, Vụ trưởng Giáo dục cơ bản (Bộ Giáo dục Trung Quốc), cho biết hiện nay, hầu hết các trường tiểu học và THCS đều cung cấp dịch vụ sau giờ học hai tiếng vào các ngày trong tuần.
Một cuộc khảo sát của Bộ cho thấy, 92,7% trường học đã mở các lớp thể thao và nghệ thuật sau giờ học, 88,3% tổ chức đọc sách và 87,3% mở các câu lạc bộ mới. Việc này có thể đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh, theo nhận định của Lyu.
Vì không còn bận học thêm, tỷ lệ học sinh tham gia vào các dịch vụ sau giờ học ở trường tăng từ 49% ở kỳ trước lên 92% trong học kỳ này. Đồng thời, hơn 3 triệu học sinh đăng ký dịch vụ giữ trẻ ban ngày do 210.000 trường học cung cấp.
Hơn 90% học sinh có thể hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian ấn định, dựa theo quy tắc quản lý bài tập về nhà. Con số này gấp đôi tỷ lệ 46% trước khi lệnh cấm dạy thêm được đưa ra.
Trong một cuộc khảo sát do Cục Thống kê Quốc gia thực hiện, 73% phụ huynh cho biết bài tập về nhà của con cái họ đã giảm rõ rệt và 85% hài lòng với dịch vụ sau giờ học mà nhà trường cung cấp.
Bộ Giáo dục cho biết sẽ thuê thêm giáo viên, đồng thời khuyến khích các trường áp dụng giờ làm việc linh hoạt để giảm bớt công việc cho các thầy cô.
Từ tháng 8, Trung Quốc liên tiếp đưa ra các chính sách như giảm bài tập về nhà, cấm dạy thêm trực tuyến và trực tiếp sau giờ học ở cả hai hình thức: gia sư và tổ chức lớp học ở trung tâm. Theo Bộ Giáo dục, đây là nỗ lực của nhà chức trách trong việc giảm áp lực cho học sinh và gánh nặng tài chính cho các gia đình.
Thanh Hằng (Theo China Daily)