*Trận đấu diễn ra lúc 19h30 hôm nay, trực tiếp trên VnExpress.
- Ông dự đoán như nào về lối chơi của Việt Nam sẽ dùng trước Bahrain?
- Ở trận gặp Nhật Bản, HLV Park Hang-seo đã sử dụng pressing tầm cao. Rõ ràng, ông ấy dự đoán được sức mạnh của Nhật Bản qua hai trận trước đó. Cách tiếp cận ấy là một bất ngờ với Nhật Bản. Điều đó chứng tỏ Việt Nam tiếp tục tiến bộ về mặt chiến thuật, từ giải U23 châu Á cho đến tận Asiad 2018. Chúng ta có thể áp dụng nhiều sơ đồ khác nhau. Để so sánh, tôi thấy Việt Nam đã chọn cách tiếp cận giống như Pháp ở World Cup 2018. Cầu thủ thích ứng được với nhiều lối chơi và nhiều đối thủ khác nhau.
Về Bahrain, có mấy điểm sau phải lưu ý. Thứ nhất, họ càng đá càng tiến bộ. Trận đầu thua Hàn Quốc 0-6, trận thứ hai hoà, và trận cuối thắng Malaysia. Malaysia không đá hết sức do đã giành vé đi tiếp, nhưng rõ ràng, quyết tâm của Bahrain là rất lớn. Thứ hai, Bahrain dự Asiad 2018 để tích luỹ kinh nghiệm cho Olympic Tokyo 2020. Khi đã lọt vào vòng trong, tâm lý của họ rất thoải mái. Thứ ba, một số cầu thủ của họ, theo tôi quan sát, có khả năng phản công rất tốt. Thứ tư, thể hình và thể lực của họ rất mạnh mẽ. Dù vậy, ở độ tuổi 21, kinh nghiệm thi đấu và tổ chức lối chơi của Bahrain không thể tốt được.
Ở một trận đấu không được phép sai lầm, Ban huấn luyện Việt Nam có lẽ sẽ ưu tiên việc phòng ngự chắc chắn. Còn thời điểm nào tấn công, điều ấy sẽ tuỳ thuộc vào diễn biến trận đấu. Trên hết, cầu thủ Việt Nam không được phép chủ quan, phải tôn trọng đối thủ và vào trận với quyết tâm cao. Nếu làm được những điều này, tôi tin Việt Nam sẽ chiến thắng, dù đó sẽ là một chiến thắng khó khăn.
- Ở vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, Việt Nam thường sử dụng một cầu thủ đánh chặn là Đức Huy. Nhưng ở Asiad 2018, có vẻ vị trí này không còn cần thiết?
- Như tôi đã nói, HLV Park Hang-seo luôn chọn đội hình tùy thuộc vào đối thủ. Tại giải này, ông thường chọn cách đánh phủ đầu và kiểm soát trận đấu. Việc hàng công chơi tốt, ngay cả trước những đội mạnh như Nhật Bản, cho thấy mọi đối thủ khi gặp Việt Nam bây giờ đều phải dè chừng khả năng bị thủng lưới trước. Sức ép lên tuyến phòng ngự vì thế được giảm xuống, và vị trí tiền vệ đánh chặn cũng trở nên linh hoạt hơn.
- Anh Đức là một tiền đạo cắm dày dạn kinh nghiệm nhưng lại không được sử dụng ở trận đấu với đối thủ được đánh giá cao nhất bảng là Nhật Bản. Ông đánh giá thế nào về động thái đó của HLV Park Hang-seo?
- Tôi nghĩ Anh Đức đã hoàn thành nhiệm vụ, sau hai trận gặp Pakistan và Nepal. Việt Nam đã có vé đi tiếp và cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Gặp Nhật Bản, chúng ta quyết tâm chiến thắng nhưng vẫn phải bảo toàn lực lượng. Hôm đó, ông Park đã bố trí Văn Toàn và Đức Chinh đá chính trên hàng công. Đó có thể là cách để kiểm tra mức độ sẵn sàng của hai cầu thủ này.
- Dấu ấn chiến thuật nào của HLV Park Hang-seo làm ông ấn tượng nhất cho đến lúc này ở Asiad 2018?
- Ông Park đã làm được nhiều thứ cho bóng đá Việt Nam, nhưng nếu tính riêng tại giải này, tôi đánh giá cao cách sử dụng Quang Hải. Đó là một cầu thủ trẻ, có kỹ thuật tốt và phong cách thi đấu đẹp. Đẩy Quang Hải vào trung lộ giúp lối chơi của Việt Nam nguy hiểm hơn, trong bối cảnh hành lang cánh của Việt Nam có nhiều lựa chọn như Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn. Qua Asiad 2018, chúng ta thấy rằng các cầu thủ tấn công của Việt Nam rất đa năng và chơi được nhiều vị trí khác nhau.
Cũng phải nói thêm, Quang Hải có khả năng thoát pressing rất tốt. Trước đây, Việt Nam hay gặp khó trước những đối thủ mạnh hơn và chơi pressing. Nhưng khi để một người có khả năng thoát đi chỉ với một cú chạm bóng như Quang Hải, cách tấn công của Việt Nam đa dạng hơn. Khi bóng tới chân cậu ấy, chúng ta có thể đánh tiếp xuống biên, trả ngược về tuyến hai, hay thậm chí là đánh vỗ mặt vào vòng cấm. Đội nào lựa chọn đá pressing khi gặp Việt Nam mà chúng ta thoát được, rõ ràng cơ hội làm bàn là rất lớn. Có thể nói thử nghiệm Quang Hải ở vị trí này là một thành công lớn.
Thắng Nguyễn