"Chúng tôi sẽ xem xét các tiền lệ và những trường hợp liên quan tới các quốc gia khác để đưa ra phản ứng phù hợp", quan chức chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói hôm 9/4, thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận với Mỹ sau vụ rò rỉ tài liệu mật.
Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin hàng loạt tài liệu quân sự của nước này, trong đó có những văn bản đóng dấu "tuyệt mật", đã bị rò rỉ trên mạng xã hội Twitter và Telegram tuần qua.

Các binh sĩ của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine tập trung ở khu rừng gần Bakhmut hôm 15/3. Ảnh: AFP
Theo Reuters, một trong những tài liệu mật mà họ xem được cho thấy Mỹ đã gây áp lực lên Hàn Quốc, buộc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất chấp chính sách của Seoul.
Một tài liệu khác, không ghi ngày tháng, cho thấy Hàn Quốc đã đồng ý bán đạn pháo để giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ, nhưng nhấn mạnh quân đội Mỹ phải là bên sử dụng chúng cuối cùng. Tài liệu còn nói rằng một số quan chức hàng đầu Hàn Quốc lo ngại Mỹ sẽ chuyển số đạn pháo sang Ukraine.
Quan chức chính phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 9/4 nói thêm lập trường của nước này về vấn đề Ukraine không thay đổi, đề cập tới việc Seoul đã tuyên bố cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev, thay vì vũ khí sát thương.
Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, chiến đấu cơ cùng nhiều vũ khí cho Ba Lan, thành viên NATO, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định luật pháp nước này cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang xảy ra xung đột, khiến việc hỗ trợ Ukraine là điều không thể.
Ngọc Ánh (Theo Reuters/Yonhap)