"Mừng ngày quốc khánh", tài khoản Twitter của Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Mỹ đăng bài viết hôm 4/7, kèm hình ảnh 5 tiêm kích, một tàu chiến và hàng loạt binh sĩ trên nền quốc kỳ nước này.
Tuy nhiên, các chi tiết trong ảnh nhanh chóng gây chú ý bởi chúng có hình dáng của tiêm kích Su-27 do Liên Xô phát triển và đang phục vụ trong không quân nhiều nước. Tàu chiến trong hình cũng được xác định là khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Đề án 61, được Liên Xô đưa vào biên chế từ đầu thập niên 1960.
Bài đăng đã bị xóa không lâu sau đó.
Bài đăng trên tài khoản Twitter của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ hôm 4/7. Ảnh: Twitter/USPacificFleet
Tình huống tương tự cũng diễn ra những năm trước, khiến một số người dùng mạng xã hội nói đùa rằng "thú vui của người Mỹ là nhận vơ vũ khí Nga".
Tài khoản Twitter của Bộ tư lệnh Phương Nam (USSOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ hồi tháng 9/2021 sử dụng hình ảnh chiến đấu cơ Su-27 trong bài viết chúc mừng ngày thành lập không quân Mỹ. Thượng nghị sĩ Cindy Hyde-Smith trước đó vài tháng chúc mừng ngày thành lập Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ trên Twitter nhưng lại đăng ảnh tiêm kích bom Su-34 Nga.
Brian Mast, nghị sĩ đảng Cộng hòa, hồi năm 2019 đăng ảnh tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Pyotr Đại đế của Nga trong thông điệp mừng ngày thành lập hải quân Mỹ.
Vũ Anh (Theo Forces)