Hai ca mổ tim song song của hai bệnh nhân là mẹ con, đặt các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vào tình huống khá đặc biệt. Bệnh viện chuẩn bị 2 phòng phẫu thuật cạnh nhau với 2 ê kíp mổ. Trong lúc kíp thứ nhất bắt đầu mũi khâu vết mổ đầu tiên cho người mẹ thì ở phòng bên này các bác sĩ trong ê kíp thứ hai cũng chuẩn bị đưa thuốc, chụp hình kích thước dù cho bé. Ca phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ ít xâm lấn của người mẹ diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, còn ca can thiệp bít dù thông liên nhĩ của đứa con chỉ mất khoảng 2 giờ.
Đúng 12h trưa, hai mẹ con được đẩy ra phòng hồi sức cùng lúc. Nằm cạnh mẹ, đứa bé rất tỉnh táo nhưng người mẹ mệt phải gắn máy thở. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, người mẹ sinh năm 1986 mới nói chuyện được với con.
Bác sĩ Phạm Thế Việt, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, cả hai mẹ con đều mắc bệnh tim bẩm sinh là thông liên nhĩ lỗ thứ phát. Tình trạng bệnh nhi dễ điều trị hơn so với người mẹ vì bé còn nhỏ, bệnh chưa có biến chứng. Bệnh trạng mẹ tương đối phức tạp vì chứng thông liên nhĩ thứ phát gây giãn các buồng tim, tăng áp động mạch phổi và hở van 3 lá...

Sức khỏe của bệnh nhi và mẹ đều tiến triển tốt sau mổ. Ảnh: T.P
Người mẹ ngụ Trà Vinh cho biết khi mang thai chị mới phát hiện mình mắc bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn nên chị chỉ mua thuốc uống để hạn chế các cơn đau. Bé chào đời cho đến khi 4 tuổi, dần dần người mẹ nhận thấy con gái cũng có những dấu hiệu bệnh tim. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh và y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ đã quyên góp tiền giúp hai mẹ con đủ chi phí mổ tim cùng lúc.
"Người mẹ là một phụ nữ giỏi chịu đựng, có lẽ do hoàn cảnh khó khăn. Người bình thường sẽ khó chịu nổi những cơn đau vùng ngực dai dẳng như vậy", bác sĩ Việt chia sẻ.
Lê Phương