Chiều 27/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 56 cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của 117 đơn vị. Đây là các "đầu việc" được các địa phương, bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty triển khai thực hiện theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Theo báo cáo của Chính phủ, các đơn vị đã tiết kiệm hơn 84.635 tỷ đồng, trong đó, tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn nhà nước là 50.628 tỷ đồng, tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp là hơn 34.000 tỷ đồng.
Trong số này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị tiết kiệm được nhiều nhất với 15.755 tỷ đồng. Hà Nội đứng thứ hai với hơn 10.287 tỷ đồng tiết kiệm được. Kế đến là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiết kiệm được hơn 6.558 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội gần 4.000 tỷ, Bộ Quốc Phòng hơn 3.700 tỷ đồng...
Xét trong số 63 tỉnh, thành các tỉnh Hậu Giang, Hà Nam, Hưng Yên xếp ở cuối bảng khi tiết kiệm được dưới 100 tỷ đồng. Còn ở khối tập đoàn, tổng công ty thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Giấy Việt Nam tiết kiệm được ít nhất, dưới 10 tỷ đồng mỗi đơn vị.
Theo Thông tư hướng dẫn Nghị định 84/2014, chỉ tiêu tiết kiệm được xác định, đánh giá theo thang điểm 0-100 với từng "đầu việc" về quản lý chi thường xuyên, xây dựng cơ bản từ ngân sách; quản lý sử dụng đất đai gắn với trụ sở nơi làm việc... Chẳng hạn, tiết kiệm trong chi thường xuyên, tiêu chí xác định là số tiền tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm hay cử cán bộ công chức đi công tác...
Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách thì tiết kiệm được xác định qua cắt giảm, đình hoãn các dự án hoặc hạng mục không thực sự cần thiết đầu tư, không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.
Còn tiết kiệm trong tập đoàn, tổng công ty quản lý, sử dụng vốn ngân sách thì được xác định qua tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm...
Lãng phí được đánh giá theo thang điểm 0-100, theo tiêu chí quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn, tài sản nhà nước, lao động và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định...
Thẩm tra báo cáo này, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, ngoài kết quả tích cực thì nhiều địa phương vẫn "quên" gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như Đồng Tháp, TP HCM. Số tỉnh, thành khác thì "báo cáo hình thức, chưa đánh giá đầy đủ".
Cơ quan thẩm tra cũng chỉ ra, một số bộ, ngành chưa chấm điểm theo quy định như Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng...
Thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách cũng nêu lên tình trạng có bộ, cơ quan trung ương được đầu tư trụ sở mới nhưng vẫn giữ trụ sở cũ để bố trí cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục sử dụng mà chưa nêu rõ lý do. Một số quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chưa cụ thể hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn...
Vì thế, cơ quan này kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc không gửi, chậm gửi chương trình, báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
Thường trực cơ quan thẩm tra ngân sách cũng đề nghị Chính phủ ngoài kiểm tra, thanh tra lại quá trình sử dụng, tiết kiệm vốn ngân sách, cũng cần đánh giá lại các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phòng chống Covid -19 đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng lợi dụng chính sách.
Ngoài ra, Uỷ ban Tài chính ngân sách trong báo cáo thẩm tra cũng lưu ý, tiến độ một số dự án chậm, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao khi còn "tồn" khoảng 30.000 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 và hơn 81.000 tỷ vốn trong nước. Chưa kể, việc phân bổ, thẩm định, giao, điều chỉnh dự toán chi đầu tư còn chậm.
Tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân một số dự án đầu tư trọng điểm rất chậm, như dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông....
Anh Minh