Chia sẻ với báo chí ngày 23/12, ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước) cho biết, nếu cả năm không có công tác trong nước, nước ngoài, lễ tân, khánh tiết, sơ bộ chi ngân sách có thể tiết kiệm được 4.000 tỷ, lãnh đạo này nói thêm.
Giữa tháng 7, Bộ Tài chính đã yêu cầu các sở tài chính và cơ quan, đơn vị tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm, nhằm cân đối ngân sách trong bối cảnh Covid-19 khiến thu ngân sách giảm nhưng chi lại tăng.
Theo báo cáo, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát hơn 993.700 tỷ đồng vốn thanh toán chi thường xuyên từ đầu năm tới giữa tháng 12, tức gần 89% dự toán chi thường xuyên năm của ngân sách nhà nước qua Kho bạc (không gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Bên cạnh đó, các đơn vị Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán chi gần 40 tỷ đồng do có khoảng 62.200 khoản chi chưa đủ thủ tục.
Đối với chi cho đầu tư, tính đến giữa tháng 12, luỹ kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 356.800 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 là hơn 12%. Còn giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2019 kéo dài sang 2020 gần 65.000 tỷ đồng, đạt hơn 68% kế hoạch.
Ngoài ra, tổng chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân khó khăn theo Nghị quyết 37 là gần 1.220 tỷ đồng và chi theo Nghị quyết 42 là hơn 12.820 tỷ đồng.
Tính đến hết 21/12, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,38 triệu tỷ đồng, bằng 91% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng, thu dầu thô gần 34.000 tỷ đồng, thu cân đối xuất nhập khẩu hơn 176.700 tỷ đồng.
Quỳnh Trang