"Các công ty và tổ chức tri thức Trung Quốc đôi khi là đối tác quan trọng nhưng đồng thời cũng tạo ra mối đe dọa lớn nhất đến an ninh kinh tế Hà Lan", cơ quan tình báo Hà Lan (AIVD) cho biết trong báo cáo thường niên năm 2022 công bố ngày 17/4.
Erik Akerboom, lãnh đạo AIVD, cáo buộc Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các công nghệ mới của Hà Lan. Theo AIVD, Trung Quốc đã sử dụng cả các hình thức như đầu tư hợp pháp, mua lại công ty, hợp tác học thuật lẫn hoạt động gián điệp phi pháp, nội gián, đầu tư bí mật, xuất khẩu trái phép. Các công ty, tổ chức tri thức và các nhà khoa học Hà Lan thường xuyên là nạn nhân.
Trong khi đó, AIVD coi Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Hà Lan, viện dẫn chiến dịch của Moskva ở Ukraine. "Nga không do dự sử dụng nhiều biện pháp để gây thiệt hại cho phương Tây, nhằm cải thiện vị thế địa chính trị", các chuyên gia tại AIVD đánh giá.
AIVD trước đó cáo buộc Nga đã do thám hạ tầng Hà Lan ở Biển Bắc và "có hoạt động cho thấy họ chuẩn bị gây rối và phá hoại".
Phản ứng về cáo buộc từ AIVD, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay kêu gọi Hà Lan từ bỏ tư duy thời Chiến tranh Lạnh, dừng thổi phồng câu chuyện về "mối đe dọa Trung Quốc".
Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin của AIVD.
Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Hà Lan đầu tháng 3 thông báo sẽ áp hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn, theo chân quyết định mà Mỹ thực hiện từ tháng 10/2022. Nhật Bản cuối tháng 3 cũng thông báo hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ và đồng minh muốn cản trở nước này phát triển ngành bán dẫn, đi ngược lại các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và kêu gọi WTO giám sát vấn đề. Washington khẳng định họ hành động dựa trên cơ sở an ninh quốc gia, không phải vấn đề để WTO giám sát.
Như Tâm (Theo Reuters, TASS)