Con bị bạn bè gốc Hàn bắt nạt vì bé là con lai người Việt, chị Hương đã phân tích để bé tự tin, bảo vệ lẽ phải.
Cháu không tập trung nghe cô giảng, kỹ năng viết chậm, tư duy không nhanh bằng các bạn cùng lớp.
Năm nay, bố chỉ nghĩ đơn giản: Một trải nghiệm của các con năm 10 tuổi - 9 tuổi và 4 tuổi. Vậy đi!
Nếu bạn luôn bênh con chằm chặp hoặc chẳng bao giờ liên hệ gì với cô giáo con, hay ngược lại, suốt ngày viết thư, gọi điện cho họ... thì có thể bạn thuộc danh sách những "phụ huynh đáng ghét".
Bạn tự hỏi bao lâu trước khi em bé của mình có thể chào bằng tiếng nước ngoài? Câu trả lời có thể nằm trong mắt bé.
Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, chị Hoa (quận 7, TPHCM) khổ sở vì cô con gái chuẩn bị thi học kỳ hai lớp 3 nằng nặc không chịu quay lại trường.
Nhiều cha mẹ stress khi con chuẩn bị vào lớp 1. Nhiều người căng thẳng khi con lên lớp 2, rồi lớp 5 lên cấp hai... Làm sao để không bực bội vì việc học của con?
Nhiều cha mẹ vẫn quen với việc giảng bài cho con, tuy nhiên trẻ học giỏi và học hiệu quả nhất chính là khi chúng tự giác học.
39% bố mẹ Việt đầu tư tiền bạc cho việc học ngoại ngữ của con. Con số này đứng thứ hai khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ sau Hàn Quốc (46%).
Giỏi Toán thường được hiểu là đếm các số càng lên cao càng tốt, làm được các phép tính khó với thời gian càng nhanh càng tốt. Trong khi mục đích học Toán không phải chỉ có thế.
Năm học mới đã bắt đầu nhưng nhiều trẻ vẫn mải chơi, không muốn học. Các chuyên gia sẽ “mách nước” cho cha mẹ cách gợi hứng thú học tập cho con mình.
Con khỏe mạnh, thông minh là niềm mong ước của tất cả những người làm cha, làm mẹ. Song trí thông minh không tự nhiên mà có, điều đó cần được vun đắp và nuôi dưỡng dần qua chế độ dinh dưỡng, rèn luyện hợp lý.
Cha mẹ có thể cùng con luyện khả năng viết bằng việc tô màu, tô chữ; làm quen với toán học qua việc đếm mọi vật xung quanh như số bát trên bàn ăn, số người trong gia đình, xe qua lại trên đường…
Sưu tầm một cái gì đó rất hữu ích cho trẻ vì thông qua hoạt động đó trẻ học viết, đọc, thu thập thông tin, học ngoại ngữ, kiến thức khoa học, địa lý, sinh học, lịch sử...
Một ông bố có con trai đang học tại trường mẫu giáo Hoa Quỳnh (Quận 1, TP HCM) than thở: ngại nhất là lúc “canh” con chơi, vừa mệt vừa bực mình.
Để tối đa hóa trí thông minh của bé, bên cạnh tình thương yêu, bố mẹ nên tạo cho con môi trường sống và phát triển tốt nhất như các kỹ năng giúp kích thích trí não bé và chế độ dinh dưỡng hợp lý, đủ chất.
Những trò chơi bổ ích này không chỉ giúp bé hào hứng hơn với bữa ăn mà còn là cơ hội để trẻ rèn các kỹ năng làm toán.
Cả nhà ngồi ăn cơm, bé Linh 5 tuổi căm cụi ngồi làm các phép toán trong phạm vi 10. Thấy Linh say sưa bố hỏi
Bạn có thể dạy con học toán bằng cách đo chiều dài của các cây trong nhà. Bạn có thể đặt một cái thước bên ngoài chậu cây nhỏ và để bé quan sát, ghi lại sự phát triển từng ngày của cây.
Nếu bé nhà bạn vừa nghe nhạc vừa học bài, bạn đừng vội bực mình. Đó có thể là bé đã tìm ra cách học tốt nhất cho mình, chứ không cứ phải nhìn chằm chằm vào sách vở.