
Giải đấu đã góp phần nâng bước nhiều VĐV điền kinh tài năng như Trương Thanh Hằng, Phạm Đình Khánh Đoan, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Đình Cương. Ảnh: Tiền Phong.
Từ nội dung bán marathon (21 km) ở giải năm trước, ban tổ chức nâng thành marathon (42,195 km) với sự tham dự của khoảng 15 VĐV cả nam lẫn nữ. Mục tiêu của ban tổ chức ở giải lần sau là mời thêm các VĐV quốc tế tham dự nội dung khó khăn nhất này. Theo Tổng trọng tài giải đấu Nguyễn Mạnh Hùng, đường đua marathon sẽ diễn ra vòng quanh hồ Xuân Hương (độ dài hơn 4,8 km mỗi vòng).
Tổng trọng tài Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Từ năm 2009 chúng tôi đã nhận được các câu hỏi về việc đưa nội dung marathon vào thi đấu. Đây là nội dung khó, đòi hỏi các VĐV phải có sự đầu tư, luyện tập rất vất vả. Đến nay, các VĐV Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng so với các đối thủ trong khu vực nên ban tổ chức quyết định đưa vào thử nghiệm”.
Ngoài ra, giải còn có nhiều nội dung khác như 10 km nam tuyển, 5 km nữ tuyển, 7 km nam trẻ, 3 km nữ trẻ, 5 km nam thiếu niên, 2 km nữ thiếu niên, 7 km nam phong trào và 3 km nữ phong trào. Tổng số VĐV tham dự giải là 256, đến từ 27 đoàn. Trong số này nổi bật có các nhà vô địch SEA Games như Nguyễn Văn Lai, Đỗ Thị Thảo và Phạm Thị Bình.