Các lô hàng ước tính có giá trị lên tới 6,2 triệu USD bị phát hiện khi đang trên đường vận chuyển tới châu Á, nơi lươn được xem là một món ăn ngon. Cảnh sát đã bắt giữ 108 nghi phạm liên quan đến vụ buôn lậu, trong đó có 56 người Tây Ban Nha và 26 đối tượng quốc tịch Pháp.
Đây là lần thứ 4 tổ chức bảo tồn Europol phối hợp với các thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) để chống tội phạm môi trường nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6. Hoạt động năm nay gặp nhiều khó khăn hơn do mùa đánh bắt lươn trùng với thời điểm Covid-19 bùng phát.
Quần thể lươn châu Âu (Anguilla anguilla) ước tính đã sụt giảm tới 90% trong những thập kỷ gần đây do đánh bắt quá mức và dịch bệnh. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã liệt kê chúng vào nhóm động vật cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ.
Hoạt động buôn lậu thường nhắm vào những con lươn non, còn được gọi là lươn thủy tinh vì ở giai đoạn này chúng có cơ thể trong suốt. Các lô hàng được vận chuyển bằng đường bộ hoặc hàng không đến các trang trại bất hợp pháp ở châu Á, nơi lươn con được nuôi đến khi đạt kích thước trưởng thành để xuất ra thị trường chợ đen.
Phát ngôn viên của Europol cho biết toàn bộ số lươn bị thu giữ đã được thả trở lại môi trường tự nhiên tại những khu vực được bảo vệ. Lươn châu Âu có thể sống đến 80 năm, đạt chiều dài tối đa 130 cm và nặng 1 - 2 kg khi trưởng thành.
Đoàn Dương (Theo AFP/Europol)