Trả lời:
Xương đòn mảnh khảnh, nằm ngay dưới da ở phía trước, dưới vùng nền cổ, dễ bị gãy cả trong chấn thương trực tiếp và gián tiếp. Ngay sau khi chấn thương ở vùng vai, nạn nhân thấy đau, không dám cử động khớp vai, thường phải lấy tay lành đỡ lấy khuỷu tay bên đau, đầu nghiêng về bên gãy. Nhìn vào vùng nền cổ thấy một bên vai ngắn hơn bên đối diện, tại ổ gãy thấy sưng to, sờ vào đau chói và có cảm giác lạo xạo. Nếu gãy hở, có thể thấy đầu xương chọc ra ngoài với máu và dịch tủy chảy ra.
Gãy xương đòn là loại tổn thương dễ liền (khoảng 3-4 tuần lễ), phần lớn trường hợp không để lại di chứng về cơ năng kể cả khi 2 đoạn gãy có chồng lên nhau 1-2 cm, thậm chí có người không được nắn chỉnh, cố định mà vẫn liền xương. Tuy nhiên, trong một số trường hợp gãy phức tạp, mảnh xương có thể chọc vào bó mạch, thần kinh vùng dưới xương đòn hoặc chọc phải đỉnh phổi, bệnh nhân cần được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Nếu không được điều trị hoặc điều trị không tốt, xương sẽ liền lệch, vẹo, chỗ xương tổn thương bị phì đại, đè vào đám rối thần kinh cánh tay, gây tổn thương thần kinh khu trú.
Vì vậy, trong mọi trường hợp chấn thương, cần đưa bệnh nhân đến bác sĩ để khám. Trong trường hợp biết hoặc nghi ngờ gãy xương đòn, cần dùng băng vải băng vai theo hình số 8, bắt chéo ra sau lưng để cố định rồi chuyển đến bệnh viện. Nếu là gãy hở thì trước đó phải băng bó cầm máu, che phủ vết thương bằng băng vô khuẩn.
BS Vũ Hưng, Sức Khỏe & Đời Sống