Trả lời:
Gai đôi cột sống là từ chỉ tất cả những khe hở thấy trên cột sống qua hình ảnh X-quang, thường gặp nhất là đoạn cột sống thắt lưng cùng như trường hợp của bạn. Sở dĩ gọi là gai đôi vì trên phim chụp, ta thấy gai sau của cột sống không dính liền nhau mà lại tách đôi, để lại một khe hở ở giữa. Thực ra phần hở này là do tổ chức sụn xơ không cản quang vì không được cốt hóa.
Khoảng 10-12% dân số bị gai đôi cột sống nhưng hầu hết không có biểu hiện lâm sàng và không ảnh hưởng đến vận động; chỉ trong một số trường hợp, nó mới gây vẹo cột sống và đau. Gai đôi cột sống chỉ thực sự được coi là bệnh lý khi có thoát vị màng não qua lỗ hở, nhưng rất hiếm gặp. Chính vì vậy mà đôi khi bệnh nhân đau thắt lưng do nguyên nhân khác nhưng việc chẩn đoán lại bị gai đôi cột sống làm lạc hướng.
Trong trường hợp của bạn, nên điều trị chủ yếu bằng nội khoa, nghỉ ngơi và bất động khi đau nhiều, dùng các thuốc giảm đau không steroid như Aspirin, Voltarel, Profenid, Alaxan... Tuy nhiên, người có bệnh lý dạ dày tá tràng nên thận trọng. Có thể dùng các thuốc xoa hoặc dán bên ngoài như Salonpas, Feldene.
Nên kết hợp việc dùng thuốc với các phương pháp vật lý trị liệu như hồng ngoại, sóng ngắn, chườm nóng xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt... Ngoài ra, cần tập các động tác vận động nhiều vùng cơ lưng hoặc bơi lội để làm giãn các cơ cạnh cột sống, chống co cơ và giảm đau.
BS Lê Thu Hà, Khoa Học & Đời Sống