"Sự thịnh vượng của chúng ta đã dựa vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Khí đốt nước này có giá phải chăng, đảm bảo và ổn định", quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell phát biểu tại hội nghị các đại sứ EU ngày 10/10.
Trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, chủ yếu thông qua các đường ống, với lưu lượng năm ngoái là khoảng 155 tỷ m3.
Ông Borrell cũng nói rằng liên minh 27 thành viên phụ thuộc quá nhiều vào hợp tác thương mại với Trung Quốc, cũng như các khoản đầu tư và hàng hóa giá rẻ từ quốc gia này.
"Với chi phí sản xuất phải chăng, công nhân Trung Quốc đóng góp vào việc giữ lạm phát ở mức thấp trong EU nhiều hơn tất cả các ngân hàng trung ương cộng lại", ông nói.
Các nước châu Âu đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thương mại Trung Quốc, đồng thời nỗ lực kiểm soát những công nghệ quan trọng như pin và chất bán dẫn, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Bắc Kinh. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu, trong 6 năm qua, với khối lượng thương mại đạt hơn 245 tỷ euro (246 tỷ USD) vào năm 2021.
Trong khi đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào an ninh của Washington "tạo cảm giác không chắc chắn ở Brussels", đặc biệt nếu người kế nhiệm Tổng thống Mỹ Joe Biden không có những chính sách "thân thiện" với châu Âu, điều từng xảy ra dưới thời Donald Trump.
Mỹ hiện là thành viên lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong NATO. Ngân sách quốc phòng mà Washington đóng góp cho NATO nhiều hơn tất cả các nước khác cộng lại. Mỹ cũng chi hơn 22% ngân sách chung của NATO cho cơ sở hạ tầng và thiết bị thuộc sở hữu chung. Do đó, Washington có tiếng nói lớn nhất trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.
"Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong hai năm tới? Điều gì sẽ đến nếu ông Trump hay ai đó giống ông ấy tiếp quản Nhà Trắng? Câu trả lời rất rõ ràng, chúng ta cần tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh", ông Borrell nói.
Ông Borrell đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh giá năng lượng và lạm phát ở các nước thành viên EU tăng cao, khi châu Âu nỗ lực hạn chế nguồn cung dầu và khí đốt Nga do chiến sự Ukraine.
Lo ngại về giá khí đốt và nguy cơ thiếu hụt năng lượng đã thúc đẩy một số doanh nghiệp lớn chuyển hoạt động sản xuất từ EU sang Mỹ. Tháng trước, Volkswagen, nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu, đã tiết lộ khả năng di dời các nhà máy sản xuất khỏi Đức do chi phí năng lượng leo thang.
Đức Trung (Theo RT, AA)