Trả lời:
Mật gấu có vị đắng, tính hàn, được dùng chữa trị các bệnh đau mắt đỏ, đau răng, hoàng đản (vàng da), viêm gan mạn, ung thư gan, xơ gan cổ trướng giai đoạn đầu, viêm loét dạ dày, viêm màng bồ đào mắt. Tuy có hiệu quả cao trong việc chữa một số bệnh, ít gây ra tai biến nặng, nhưng nếu không được sử dụng đúng cách, mật gấu vẫn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Có hai cách sử dụng mật gấu:
- Xoa bóp bên ngoài ở vùng bị chấn thương do va đụng, chỉ sử dụng trong trường hợp vết thương bị dập, thâm tím, chưa bị vỡ, chảy máu.
- Pha uống cùng với thuốc, liều lượng tùy từng loại và giai đoạn bệnh, độ tuổi và sức khỏe của từng người, không áp dụng liều lượng chung cho bất kỳ trường hợp nào.
Trước khi sử dụng, nên tìm đến bác sĩ để được tư vấn cụ thể. Những người có tính hàn (lạnh bên trong) không nên dùng mật gấu.
BS Nguyễn Quang Vinh, Sài Gòn Tiếp Thị