Phát ngôn viên hãng vũ khí Krauss-Maffei Wegmann (KMW) cho biết thương vụ bán 100 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) cho Ukraine có giá trị khoảng 1,74 tỷ USD, song chi phí cuối cùng có thể cao hơn.
Truyền thông Đức hôm qua đưa tin quyết định cho phép KMW sản xuất pháo PzH 2000 cho Ukraine được Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck đưa ra vào ngày 13/7. Ukraine đã hỏi mua pháo PzH 2000, một trong những loại pháo tự hành mạnh nhất thế giới, từ hồi tháng 4.
KMW bắt đầu chế tạo các tổ hợp PzH 2000 cho Ukraine ngay sau khi được cấp phép. Tuy nhiên, quá trình này dự kiến mất vài năm và chưa rõ thời điểm tổ hợp PzH 2000 đầu tiên được bàn giao cho Ukraine.

Pháo tự hành PzH 2000 của Đức khai hỏa trong diễn tập Wettin Heath ở bang Hạ Sachsen ngày 12/5. Ảnh: HAZ.
Trang Spiegel đánh giá thương vụ cho thấy thay đổi trong chính sách của chính phủ Đức, cho phép các công ty sản xuất vũ khí trực tiếp xử lý giao dịch với nước ngoài. "Đây là cách chính phủ liên bang tránh phải chuyển giao vũ khí trong kho dự trữ của mình", Spiegel nhận định.
Đức ban đầu từ chối chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Tuy nhiên, Berlin thay đổi lập trường sau khi đối mặt với áp lực lớn từ đồng minh phương Tây trong hỗ trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Đức "sẵn sàng hành động nhiều hơn" và sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine.
Giới chức Đức ngày 26/7 thông báo nước này đã chuyển cho Ukraine ba tổ hợp MARS II, biến thể của pháo phản lực M270 với tầm bắn 80 km, cùng ba lựu pháo tự hành PzH 2000.
Đức dự kiến chuyển cho Ukraine 30 tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard với khoảng 60.000 viên đạn, cùng 10 tổ hợp lựu pháo tự hành PzH 2000. Toàn bộ số vũ khí này được lấy từ kho của quân đội Đức.
Đức phát triển lựu pháo tự hành PzH 2000 155 mm năm 1987-1996, sau đó đưa vào sản xuất hàng loạt và biên chế trong quân đội.
PzH 2000 có tầm bắn 30-47 km với đạn thường và 67 km với đạn tăng tầm. Pháo tự hành này có tầm hoạt động 420 km, đạt tốc độ tối đa 67 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình gồ ghề.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)