Đồng Tháp Hàng nghìn du khách đổ về chợ quê bên cồn, chợ xóm rẫy để trải nghiệm Tết quê cùng các món ăn, thức quà dân dã, chiều mùng 4 Tết.
Bà Rịa - Vũng Tàu Du khách từ TP HCM và các tỉnh lân cận đổ về TP Vũng Tàu tắm, vui chơi khiến bãi biển đông nghịt, chiều mùng 4 Tết.
Lượng khách đổ về các điểm ''nóng'' du lịch như Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu đông đúc trong ngày mùng 4 Tết khiến nhiều điểm ùn ứ, di chuyển khó khăn.
Lượng khách lên Hà Giang tăng cao khiến các khách sạn "cháy" phòng, nhiều người tìm cả tối mùng 3 không có phòng nghỉ ở Đồng Văn phải di chuyển sang huyện khác.
Lượng khách Trung Quốc đặt vé đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tăng gần 35% so với năm ngoái và gần 70% so với 2019.
Mùng 3 Tết, các điểm du lịch trên cả nước vào cao điểm đón khách với lượng tăng hơn năm ngoái nhưng không xảy ra cảnh chen chúc, tắc đường.
Cẩm nang Michelin xếp Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến ẩm thực thú vị nhất thế giới để khám phá trong năm nay.
Đa số điểm du lịch lớn trên cả nước chưa ghi nhận tình trạng quá tải nhưng Phú Quốc đã đông nghịt khách từ mùng 2, đặc biệt ở những khu vui chơi giải trí.
Khoảng 3.000 khách tập trung ở cửa khẩu Lào Cai từ sáng mùng 2 Tết để du lịch Trung Quốc nhưng không phải chờ thông quan lâu như các năm trước.
An Giang Ngày đầu năm mới, Khu du lịch núi Cấm thuộc dãy Thất Sơn đón khoảng 10.000 khách du xuân trong tiết trời se lạnh.
Hơn 800 du khách Mỹ đến Đà Nẵng và 500 du khách châu Âu đến Hạ Long trên du thuyền sáng mùng 1, mở ra triển vọng đón đông khách quốc tế trong năm 2025.
Thị trấn Hoàng Hôn tổ chức ba màn pháo hoa, kết hợp các chương trình nghệ thuật diễn ra tối 28/1 đến lúc giao thừa, tạo không khí sôi động, hút du khách.
Phú Quốc đạt kỷ lục đón 38-40 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, lượng khách quốc tế chiếm đến 75% du khách tại đảo trong những ngày Tết Nguyên đán.
Kỳ nghỉ dài nên nhiều khách Việt chọn du lịch nước ngoài xuyên Tết với các tour bắt đầu từ 26 Âm lịch đi Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ Bình Tây (quận 6), chợ bán đồ trang trí Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) đa dạng hàng hóa, tấp nập người tham quan, mua sắm sát Tết.
Chiều 26/1, một số du khách đang ở trên đỉnh Fansipan bất ngờ xen lẫn thích thú khi thấy tuyết rơi dày.
Sân bay Changi nâng cấp loạt trải nghiệm mua sắm, hướng đến sự thỏa mãn cho du khách khi đặt chân đến thay vì chỉ là nơi trung chuyển.
Pháp Bảo tàng Louvre đang yêu cầu chính phủ hỗ trợ khi phải đối mặt tình trạng bị thấm nước, các tòa nhà cũ kỹ, quá tải khách, đe dọa an toàn đến các hiện vật.
Từ TP HCM, chiếc Airbus A330 sắc đỏ vàng mang tên "Hello America!" vượt đại dương, lần đầu đưa đoàn công tác đặc biệt của Vietjet đến Mỹ.
Nữ phóng viên Hope Brotherton từ bỏ sử dụng TikTok tìm cảm hứng du lịch vì nhận thấy những điểm được gợi ý trên đó đều bị thổi phồng.
Một trong các hoạt động chính và được mong chờ tại Hà Nội dịp Tết Nguyên đán là màn trình diễn của 4.050 hỏa thuật thắp sáng bầu trời Thủ đô tối ngày 28/1.
Năm 2024, lượng khách Việt đến Nhật đạt hơn 600.000 lượt, cao nhất trong lịch sử và thuộc top 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này.
Du khách tới Nhật Bản có thể tham khảo một số dịch vụ giải trí trong thời gian ngắn như thuê bạn gái, quần áo hay cả xe cứu thương.
Du khách đến Nhật Bản trong tháng 1-2 có thể ngắm anh đào nở sớm ở thị trấn Kawazu và Atami, tỉnh Shizuoka.
Nhà hàng, khách sạn, quán cà phê có vị trí xem pháo hoa giao thừa đẹp ở Hà Nội nhận đặt chỗ với giá dao động một triệu đồng, dự kiến kín chỗ trong vài ngày tới.
Hội nghị tổng kết năm 2024 của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam diễn ra tại Mailand Hanoi City (An Khánh, Hoài Đức), quy tụ gần 100 đại biểu từ các tỉnh thành, bộ ngành.
Các hàng quán tại Anh đang chứng kiến "tháng một buồn nhất lịch sử" khi lượng khách giảm, quán hầu như vắng vẻ cả ngày.
Đến Việt Nam giáp Tết, đoàn khách Ba Lan thích thú thưởng thức các món truyền thống dịp năm mới, nhận lì xì và tìm hiểu văn hóa Việt.
"Những đường chim bay" - show diễn kể về lịch sử Đà Lạt tại biệt điện Trần Lệ Xuân được nhiều khách du lịch quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán.