Trả lời:
Bạn đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán viêm lộ tuyến cổ tử cung, nếu điều trị kịp thời sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn và chuẩn bị cho kế hoạch mang thai để sinh em bé. Tuy nhiên để điều trị đạt kết quả tốt, bạn phải kiên trì thực hiện theo đúng liệu trình điều trị của bác sĩ đưa ra cho trường hợp của bạn.
Với một kỹ thuật tốt và thời gian điều trị được thực hiện đầy đủ, thường sẽ khỏi sau hai tháng. Quá trình điều trị bằng phương pháp đốt không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, nhưng bạn nên điều trị khỏi hoàn toàn để đảm bảo cho một lần mang thai an toàn nhất. Thường thì sau 3-6 tháng bạn hãy nên có thai. Chúc bạn sớm có lựa chọn tốt nhất cho mình.
Thông tin được tư vấn bởi:
Tổ chức DKT Quốc tế tại Việt Nam
Tầng 6, tòa nhà Intracom, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3795 0788
Email: tuvan_skss@dktvietnam.org
Website: http://delphi.com.vn
Gửi câu hỏi tư vấn sức khỏe về suckhoe@vnexpress.net