Ông bố dành ngày nghỉ đưa các con đi sắm đồ dùng học tập, lắp đặt bản đồ thế giới, mua quả địa cầu...
Cặp đôi nổi tiếng thường xuyên được hỏi về bí quyết xoay xở công việc, quán xuyến chuyện nhà và chăm sóc 4 con.
"Mất gần 20 năm chật vật tôi mới tự tin về tiếng Anh, còn con tôi học sớm tốn ít thời gian và nhẹ nhàng hơn nhiều", bác sĩ Hậu viết.
"Cậu cả học tiếng Anh lúc 6 tuổi và khá chật vật mới nói viết tốt, còn bé em tiếp xúc từ 5 tháng thì giờ nói như tiếng mẹ đẻ", chị Ngọc Anh kể.
Màng cầu chất béo sữa MFGM là dưỡng chất có trong sữa mẹ được phát hiện vài năm gần đây.
"Cho con học thêm tiếng Anh từ nhỏ là tốn tiền bố mẹ, tốn thời gian các con mà kết quả bằng không", thầy Thái Bá Tân viết.
Diễn viên Việt Anh không chỉ học kinh nghiệm chăm con, mà còn tìm cách dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong sự kiện mới đây.
Thúy Hạnh cho con gái tập vẽ, Vân Hugo dẫn bé Bin đi xem phim xả hơi trước khi bắt đầu năm học mới.
"Chỉ cần vài lời phê của cô như 'Con viết chậm', 'con học kém bạn' là bố mẹ cuống lên, dạy con đến kiệt quệ", tiến sĩ Vũ Thu Hương viết.
Không phải ông bố bà mẹ nào cũng biết chiếc tã quần con mặc có mấy lớp, làm bằng chất liệu gì...
"Khi thấy con học quá mệt lúc vào lớp một, tôi định cho cháu sang trường tư song sau đó kiên định ở lại", chị Hòa viết.
Có lúc tôi nghĩ, khi con tới trường, thầy cô không dạy gì, để trẻ tự học, tự chơi, thì có lẽ còn tốt hơn cho sự phát triển của chúng.
"Tốt nghiệp đại học tôi đã mở một chiếc xe bán đồ ăn đi khắp đất nước xa lạ kia, chỉ để học hỏi văn hóa, bản sắc của họ", anh Khôi Lê viết.
Việc tập bốc có giá trị vô cùng to lớn với sự phát triển của trẻ. Vì thế, khi trẻ biết ngồi rồi, hãy cho trẻ tập bốc.
Trong các sân phế liệu, trẻ được tự do xây và phá để phát triển trí tuệ, điều không thể có khi ngồi ôm điện thoại, tivi.
"Nhiều bố mẹ tưởng con cứ biết nấu cơm, giặt đồ... là tự lập và sẽ sống tốt khi du học", nhà giáo dục học Phương Hoa chia sẻ.
Chị Thanh Tâm (Hà Nội) dạy con chụp hình, ghi chép câu chuyện thực đằng sau mỗi bức ảnh.
"Vợ ông ấy xinh hơn mẹ mày nhiều. Bà ấy đẻ con trai chứ không như mẹ mày", chị Ngân đã bao lần phải chống trả trước lời ác khẩu của người lạ.
Ngoài đánh răng hai lần mỗi ngày, chị Minh Hiền (Hà Nội) còn cho con súc miệng, ngậm kẹo phòng sâu sún.
Chỉ cần được ăn cơm cùng bố mẹ mỗi ngày, trẻ sẽ giảm hẳn nguy cơ bị trầm cảm khi trưởng thành.
Muốn tăng khả năng ghi nhớ của trẻ, thay vì bắt con học một cách máy móc, hãy dùng các câu chuyện hay ví dụ gần gũi.
Chị Hoa Lê (34 tuổi, Hà Nội) áp dụng nhiều nghiên cứu trên thế giới để giúp con thêm yêu tri thức.
Trẻ sẽ nảy nở tình yêu âm nhạc nếu được cha mẹ cho đi học, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật...
Chị Trà Giang (28 tuổi, TP HCM) chỉ cần nghe tiếng con khóc là hiểu bé đói, mệt, cô đơn, gắt ngủ hay tè dầm...
'Cuộc thử nghiệm dài ngày tại một trường học Đức, khi bỏ sạch đồ chơi khỏi lớp, khả năng tưởng tượng của lũ trẻ bùng nổ', chị Linh Phan viết
Tin tưởng trẻ, đề cao sự độc lập của trẻ, dạy con phải biết tôn trọng cha mẹ...
Người mẹ Trung Quốc đã vẽ hơn 100 bức tranh để con trai mẫu giáo của mình hiểu được các bài thơ cổ xưa.
Cảm cúm tự khỏi sau một tuần, song nếu không chăm sóc tích cực dễ gây biến chứng viêm phổi, phế quản...
Chị Xuân Lan (30 tuổi, Hà Nội) từng phát khóc vì con 'ngủ ngày, cày đêm' suốt ba tháng đầu sau sinh.